Tỷ lệ Kitô hữu trên toàn cầu giảm, các tín đồ Hồi giáo tăng (2010–2020)
Theo nghiên cứu toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, được công bố hôm thứ Hai 09/06, dựa trên hơn 2.700 cuộc điều tra dân số và khảo sát tại các quốc gia, bức tranh tôn giáo thế giới từ năm 2010 đến 2020 chứng kiến nhiều chuyển biến đáng chú ý. Dù Kitô giáo vẫn giữ vị trí là tôn giáo lớn nhất thế giới, nhưng tỷ lệ Kitô hữu so với tổng dân số toàn cầu đã giảm, phản ánh những xu hướng đáng quan tâm về mặt nhân khẩu học và xã hội.
Tăng trưởng tuyệt đối, nhưng tỷ lệ suy giảm
Số lượng Kitô hữu toàn cầu đã tăng 122 triệu người, đạt mốc 2,3 tỷ tín hữu vào năm 2020. Tuy nhiên, tỷ lệ Kitô hữu trên tổng dân số thế giới lại giảm 1,8 điểm phần trăm, từ 30,6% xuống 28,8%. Trong khi đó, dân số thế giới tăng nhanh hơn, dẫn đến sự suy giảm tương đối của Kitô giáo so với mức tăng trưởng chung.
Đáng chú ý, trong khi hầu hết các tôn giáo lớn đều tăng trưởng về số lượng, Hồi giáo là nhóm tăng nhanh nhất, vượt qua cả mức tăng của Kitô giáo và các nhóm khác cộng lại.
Công giáo và sự dịch chuyển địa lý
Châu Phi hạ Sahara đã vượt qua châu Âu để trở thành khu vực có số lượng Kitô hữu lớn nhất, chiếm 30,7% Kitô hữu toàn cầu, trong khi châu Âu chỉ còn 22,3%. Sự thay đổi này chủ yếu do tỷ lệ sinh cao và sự trung thành tôn giáo cao tại châu Phi, ngược lại với khuynh hướng rời bỏ tôn giáo tại châu Âu.
Tại châu Âu và châu Mỹ, nhiều quốc gia chứng kiến sự giảm sút nghiêm trọng trong tỷ lệ Kitô hữu. Hoa Kỳ mất 14 điểm phần trăm, Pháp còn 46%, Anh còn 49%, và Úc còn 47% dân số nhận là Kitô hữu. Trong đa số trường hợp, Kitô hữu không chuyển sang tôn giáo khác mà chuyển sang tình trạng không tôn giáo.
Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo, vốn hiện diện mạnh tại châu Âu và châu Mỹ Latin, đang chứng kiến sự suy giảm ảnh hưởng tại chính những nơi từng là trung tâm truyền thống. Ngược lại, tại châu Phi và một phần châu Á (như Philippines, Việt Nam, Ấn Độ), Công giáo vẫn tiếp tục phát triển và là một phần quan trọng trong đời sống xã hội.
Tình trạng “rời bỏ tôn giáo” ngày càng lan rộng
Một yếu tố đặc biệt đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm “không tôn giáo” (religiously unaffiliated). Nhóm này đã tăng thêm 270 triệu người, đạt 1,9 tỷ, chiếm 24,2% dân số toàn cầu. Tại nhiều quốc gia như Úc, New Zealand, Uruguay hay Hà Lan, người không tôn giáo hiện chiếm đa số dân cư.
Sự rời bỏ tôn giáo — đặc biệt là Kitô giáo — không phải vì lý do nhân khẩu học, mà chủ yếu do người trẻ không còn giữ niềm tin tôn giáo như các thế hệ trước.
Mặc dù có xu hướng giảm, Kitô hữu vẫn chiếm đa số tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến năm 2020. Dù con số này giảm so với 124 vào năm 2010, Kitô giáo vẫn là tôn giáo có ảnh hưởng rộng nhất về mặt địa lý.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi