ĐHY Parolin: Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi một nền ngoại giao gặp gỡ
Ngày 19/5/2025, phát biểu tại trụ của Liên Hiệp Quốc, dịp Đức Thánh Cha Lêô XIV được bầu chọn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định việc bầu chọn Giáo hoàng là một cơ hội để canh tân không chỉ đối với Giáo hội Công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai tìm kiếm một thế giới công bình, liên đới và hoà bình lớn hơn.
Trước sự hiện diện của đại diện các quốc gia, sau khi bày tỏ lòng biết ơn Đức Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc vì đã tổ chức cuộc gặp gỡ, Hồng Y Parolin khẳng định việc bầu chọn Giáo hoàng là một cơ hội để canh tân không chỉ đối với Giáo hội Công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai tìm kiếm một thế giới công bình, liên đới và hoà bình lớn hơn.
Đức Hồng Y nhận xét rằng trong những ngày đầu tiên trong vai trò người Kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã biểu lộ sự dấn thân sâu sắc trong việc xây những cây cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của gặp gỡ, đối thoại và đàm phán. Vì thế, Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ không ngừng đối với sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc, trở thành một diễn đàn nơi các quốc gia tham gia đối thoại, nơi tìm ra các giải pháp cho những thách đố lớn nhất của nhân loại.
Quốc vụ khanh Toà Thánh nói: “Trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự chia rẽ, xung đột và các vấn đề toàn cầu - từ biến đổi khí hậu đến di cư và trí tuệ nhân tạo -, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đón nhận một nền ngoại giao gặp gỡ. Đó là một nền ngoại giao lắng nghe với sự khiêm tốn, hành động với lòng trắc ẩn, và tìm kiếm công ích cho tất cả mọi người. Toà Thánh dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha cam kết làm việc cùng với quý vị, đại diện của các quốc gia, thúc đẩy nhân phẩm, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, và xây những cây cầu ở nơi có nhiều sự nghi ngờ”.
Theo Đức Hồng Y, vai trò của những người đại diện quốc gia tại Liên Hiệp Quốc là rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hợp tác quốc tế. Toà Thánh nhìn nhận những hy sinh của họ trong việc thúc đẩy hoà bình và công lý, thường trong bối cảnh vô cùng phức tạp. Tầm nhìn của Đức Thánh Cha phù hợp với mục tiêu cao quý này, ưu tiên hoạt động ngoại giao dựa trên các trụ cột hoà bình, công lý và sự thật. Vì thế, dấn thân với sự thật và công lý, Toà Thánh tiếp tục lên tiếng nói đạo đức để bảo vệ người nghèo và những người cần giúp đỡ, theo đuổi hoà bình và sự phát triển con người toàn diện.
Quốc vụ khanh Toà Thánh mong muốn tất cả cùng nhau đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, trở thành những người kiến tạo hoà bình, một nền hoà bình tồn tại trong suốt lịch sử.
Đức Hồng Y Parolin kết luận: “Khi chúng ta cử hành một chương mới trong đời sống Giáo hội Công giáo, tôi mời gọi quý vị cùng với tôi chúc mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV. Xin Chúa gìn giữ ngài, ban cho ngài sức khoẻ, hạnh phúc trên mặt đất và bảo vệ ngài khỏi mọi sự dữ”.
Nguồn Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi