Truyền thông và thế giới văn hóa Indonesia quan tâm đến ĐTC Phanxicô
Hãng tin Fides cho biết trong khi các phương tiện truyền thông đại chúng Indonesia đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thì sự chú ý của thế giới văn hóa và toàn thể người dân về sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại nước này đang ngày càng gia tăng. Có những cuốn sách đặc biệt viết về Đức Thánh Cha.
Vatican News
Hơn 730 nhà báo đăng ký theo dõi các sự kiện
Theo hãng tin Fides, có hơn 730 nhà báo đã đăng ký, chủ yếu là người Indonesia, những người khác từ các nước láng giềng hoặc từ phái đoàn truyền thông quốc tế lớn (bao gồm 88 người có mặt trên chuyến bay của Đức Thánh Cha).
Các sách viết về Đức Thánh Cha
Sự chú ý của xã hội Indonesia với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng thể hiện qua những cuôns sách và ấn phẩm bằng tiếng Indonesia (Bahasha) viết về ngài. Ví dụ như cuốn sách của Cha Valentino Robi Lesak, có tựa đề “Những lời tốt lành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”, tập hợp các bài nói chuyện, thông điệp, bài giảng, diễn văn của Đức Thánh Cha về các chủ đề như tình huynh đệ, đối thoại, nạn buôn người, người di cư, chăm sóc môi trường.
Hai cuốn sách khác bằng tiếng Bahasa về Đức Thánh Cha đã được trình bày trong những ngày gần đây tại Đại học Atma Jaya: một cuốn bao gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu, thần học và học giả, có tựa đề “Miserando atque eligendo” (Thương xót và Chọn gọi), là khẩu hiệu của Đức Thánh Cha, giải thích, bình luận và cập nhật những khía cạnh khác nhau trong giáo huấn của Đức Thánh Cha.
Đặc biệt, cuốn sách thứ hai có tựa đề "Salve peregrinans spei" (Kính chào người hành hương của hy vọng), được biên soạn hoàn toàn bởi các học giả và các nhà lãnh đạo tôn giáo của Hồi giáo. Họ đánh giá cao những lời của Đức Thánh Cha, và nhấn mạnh rằng, trên hết là nhờ thông điệp "Fratelli tutti" và Tài liệu Abu Dhabi, Kitô hữu và người Hồi giáo là những người thúc đẩy sự tôn trọng, bao dung, hòa bình và hòa hợp trong xã hội. Trong tác phẩm đó, các học giả Hồi giáo lập luận rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Indonesia sẽ làm nổi bật bộ mặt của Hồi giáo Indonesia tập trung vào khái niệm “ôn hòa” và điều này, dần dần, một cách tự nhiên, có thể có tác động làm giảm xung đột dựa trên tôn giáo trên toàn thế giới. (Fides 30/08/2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức Maria không là Đấng đồng công cứu chuộc
HĐGD Đa Minh GX Kim Mai mừng lễ Bổn Mạng
Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026
Suy niệm Tin Mừng CN33TNC -Lễ CTTĐVN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lịch sử con người trong Ba ngôi Thiên Chúa
GP.BMT: Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2025
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Thanh tẩy Đền Thờ (Ga 2, 13-22)
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Kitô Vua năm C
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 32 thường niên c
Một vài suy tư về cách ngừa thai tự nhiên
ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đi bộ về nguồn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Bế mạc Tuần Tĩnh tâm Linh mục -2025
Chầu Thánh Thể CN 32 TN năm C
Quý Cha quê Vinh Hương hướng về Cội nguồn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi