TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

“Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tạ ơn thành lập Gx. Thuận Thành

Thứ bảy - 03/01/2026 17:31 | Tác giả bài viết: Jos. Trương Đình Duẩn |   1191
Đúng 9 giờ sáng ngày 02.01.2026, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc công bố văn thư thành lập Giáo xứ Thuận Thành và cử hành nghi thức nhậm chức linh mục Quản xứ tiên khởi.
 

THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ THUẬN THÀNH
VÀ NHẬM CHỨC LINH MỤC QUẢN XỨ TIÊN KHỞI

Đúng 9 giờ sáng ngày 02 tháng 01 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và tràn đầy niềm hân hoan, toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hướng về đoàn đồng tế đang tiến vào Thánh đường. Đi đầu là Thánh Giá nến cao, tiếp đến là Linh mục đoàn và Đức Giám mục, cùng tiến bước trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa để hiệp dâng Thánh lễ trọng thể.
 

Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Đây là ngày trọng đại công bố văn thư thành lập Giáo xứ Thuận Thành và cử hành nghi thức nhậm chức Linh mục Quản xứ tiên khởi.
 
 

Hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Cha tiền nhiệm, quý Tu sĩ nam nữ, ông bà cố và gia đình thân quyến của Cha Tân Quản xứ, quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý vị đại diện các cấp chính quyền, quý ân nhân, quý khách mời cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.
 

Sau bài ca nhập lễ “Tràng Hoa Mân Côi” do Ca đoàn cất vang, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã lược thuật lịch sử hình thành và phát triển của Cộng đoàn. Khởi đi từ năm 1959 đến nay, trải qua 67 năm với biết bao thăng trầm, từ những nhóm tín hữu quy tụ sinh hoạt đức tin đơn sơ thuở ban đầu, Cộng đoàn đã dần lớn mạnh và cùng nhau dựng nên ngôi nhà nguyện làm nơi cầu nguyện chung.

Dưới sự hướng dẫn và hy sinh âm thầm của quý Cha tiền nhiệm, Cộng đoàn Giáo họ Mân Côi ngày càng phát triển. Đặc biệt, vào ngày 04 tháng 03 năm 2023, Cộng đoàn đã hân hoan cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Thánh đường. Đến nay, cơ sở hạ tầng của Giáo xứ đã ổn định và hiện có được một Linh mục và ba Nữ tu xuất thân từ Cộng đoàn đang đi phục vụ cho công đoàn dân Chúa .

 

Tiếp theo là nghi thức nhậm chức Linh mục Quản xứ tiên khởi của Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm. Trong bầu khí trang nghiêm, Cha Tân Quản xứ long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành; sau đó, văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục được công bố trước toàn thể Cộng đoàn.
 

Thánh lễ tiếp tục trong tâm tình tạ ơn sâu lắng, đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy ân phúc trong hành trình đức tin của Giáo xứ Thuận Thành. Trong bài huấn từ, Đức Cha chia sẻ với Cha Tân Quản xứ và Cộng đoàn: Hãy noi gương Thánh Gioan Thánh Giá, rước Mẹ Maria rất Thánh Mân Côi vào trong gia đình và trái tim mình; biết buông bỏ những lo toan trần thế để gắn bó với chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Bởi trong mọi hoàn cảnh, Chúa và Mẹ luôn đồng hành, ban ơn cho mỗi người.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất Thánh Mân Côi – Bổn mạng Giáo xứ, tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách. Cách riêng, xin nâng đỡ Cha Tân Quản xứ để ngài luôn là mục tử nhân lành, dẫn dắt đoàn chiên hiệp nhất trong đức ái.

Cầu xin Chúa cho Cộng đoàn Giáo xứ Thuận Thành luôn siêng năng tham dự Thánh lễ, chuyên cần lần chuỗi Mân Côi, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện để xây dựng Giáo xứ ngày càng vững mạnh.

Thánh lễ kết thúc với bài ca “Tán Tụng Hồng Ân”. Trong niềm tri ân sâu xa, Cộng đoàn Giáo xứ Thuận Thành xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria; tri ân Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha tiền nhiệm, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ; cảm ơn các cấp chính quyền, quý tôn giáo bạn cùng toàn thể quý khách đã hiện diện hiệp thông và chúc mừng Giáo xứ.

 
 
 
Jos. Trương Đình Duẩn
Truyền thông Giáo xứ Thuận Thành

+++++
 
 
SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ THUẬN THÀNH
 
Giáo Xứ Thuận Thành thuộc Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Vào năm 1959 đến năm 1960 có khoảng 230 gia đình, trong đó có 60 gia đình Công Giáo từ Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định đến lập nghiệp tại vùng đất hoang vu này. Và được gọi tên là Đạo Tế. Vùng Đạo Tế trực thuộc Giáo Xứ Vinh Quang, do Cha Phêrô Phạm Hữu Nghi chăm sóc mục vụ.

Từ năm 1963 đến năm 1972 do tình hình chiến tranh nên Giáo dân ở đây ly tán mỗi gia đình một nơi. Cho đến năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, một số gia đình từ Thành Phố Buôn Ma Thuột đi kinh tế mới tại Đạo Tế và thay  đổi  tên là Xã Bình Thuận, và được chia thành 3 khu vực: thôn Bình Hòa, Bình Minh, và Bình Thành. Và từ đây đổi tên thành Giáo họ Bình Thuận.

- Vào ngày 25/12/1995, được sự cho phép của chính quyền, Giáo họ Bình Thuận hoạt động trở lại. Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản xứ Giáo xứ Vinh Quang và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tâm, Phó xứ đã dâng Thánh lễ trong các dịp lễ trọng tại khuôn viên Trường Tiểu Học Bình Thành. 

- Ngày 04 /03/2003, Nhà thờ Giáo họ được khởi công xây dựng tại khu vực thôn Bình Thành 5, xã Bình Thuận do Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Hiện diện có quý Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tâm, Quản xứ Giáo xứ Vinh Quang và Cha Giuse  Đỗ Minh Hiển, Phó xứ.


- Ngày 04-03-2004, Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành Nhà Thờ Giáo họ. Giáo họ chúng con đã được đổi tên thành Giáo họ Mân Côi.

- Ngày 17/11/2008, Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ về làm Phó xứ Giáo xứ Vinh Quang

- Ngày 22/01/ 2015, Cha Giuse  Đỗ Minh Hiển được Đức Cha bổ nhiệm làm Quản xứ Giáo xứ Vinh Quang, và Cha Giuse  Huỳnh  Ngọc Vũ vào Phụ trách Giáo họ Mân Côi.

- Sau một thời gian, ngày 17/11 /2017, Cha Giuse  Huỳnh  Ngọc Vũ được thuyên chuyển về làm Phó xứ Giáo xứ Mẫu Tâm.

- Giáo Họ Mân Côi chúng con được Cha Quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cùng với quý Cha Phó lần lượt là: Cha Antôn Phạm Quang Lâm, Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm, Cha Giuse Nguyễn Văn Huyền, và Cha Giuse Dương Minh Hoàng dâng Thánh lễ và coi sóc.

- Đến ngày 14 / 8 / 2024, Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm được Đức Cha Vinh Sơn bổ nhiệm làm Quản nhiệm Giáo Họ Mân Côi cho đến nay.

- Và ngày 19/11/2025, qua văn thư số 333/25, Giáo họ Mân Côi được Đức Cha Gioan Baotixita, Giám mục Giáo phận quyết định Thành Lập Giáo Xứ Thuận Thành. Đây là niềm vui lớn lao cho cộng đoàn chúng con.

Sau 67 năm hình thành và phát triển, hiện nay Giáo xứ chúng con gồm 500 gia đình với 1730  nhân khẩu. Giáo xứ chúng con có một linh mục, 3 nữ tu là những hoa trái ơn gọi được sinh ra và lớn lên tại cộng đoàn bé nhỏ này.

Trọng kính Đức Cha Giáo phận, kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn. Đó là đôi nét sơ lược về sự hình thành và phát triển của Giáo xứ chúng con. Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây