GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: TĨNH TÂM CHẦU LƯỢT
Chúa nhật IV Mùa Chay (15.03.2026), Giáo xứ Vinh Hương đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày Chầu lượt với chủ đề: “Anh em là ánh sáng thế gian”.
Nhằm giúp cộng đoàn dân Chúa chuẩn bị tâm hồn xứng hợp, nhận diện rõ căn tính Kitô hữu là người mang ánh sáng cứu độ, đồng thời can đảm đối diện với những góc tối của tội lỗi và sự thờ ơ, Giáo xứ tổ chức Tam nhật Tĩnh tâm. Dịp này, quý Cha cũng về ban Bí tích Giao hòa để mọi người được thanh tẩy và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa.
Ngày I - Thứ Năm (12.03.2026): Thắp sáng đức tin (Dành cho Thiếu nhi)
Cha Quản xứ giới thiệu Cha giảng Tĩnh tâm
Cha Phaolô Lê Văn Thông, Dòng Vinh Sơn mời gọi mỗi bạn nhỏ phải trở thành người mang ánh sáng đức tin qua lời nói và đời sống chứng tá.
Căn tính ánh sáng: Ánh sáng là công trình của Chúa để phân biệt ngày và đêm, tốt và xấu. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi người đã mang ngọn lửa của Đức Kitô; ngọn lửa ấy cần được bừng cháy và lan tỏa.
Hành động: Cha nhắn nhủ các em sống sao cho người khác thấy phản chiếu của Chúa nơi mình. Trong Mùa Chay này, hãy chạy đến với Chúa để đón ánh sáng Phục Sinh và mang niềm vui đó đến với mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.
Ngày II – Thứ Sáu (13.03.2026): Sứ mạng người Môn đệ Thừa sai (Dành cho Cao niên, Gia trưởng và Hiền mẫu)


Cha quê hương Giuse Đào Thành Khang (SVD) chia sẻ dựa trên định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với 3 trọng tâm:
- Mỗi Kitô hữu là một Môn đệ Thừa sai: Đức tin là “kho báu” để thông truyền chứ không phải để cất giữ. Truyền giáo là trách nhiệm của mọi người đã lãnh nhận phép Rửa.
- Tham gia sứ mạng bằng đời sống chứng nhân: Sự thánh thiện và gương sáng thường ngày chính là “hương thơm” để người khác nhận biết Chúa.
- Nguồn mạch Ánh sáng: Chúng ta như mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ “Mặt trời” là Chúa Kitô. Để không tắt lịm, cần kết hợp mật thiết với Lời Chúa và Thánh Thể.
“Thay vì nguyền rủa bóng tối, hãy thắp lên một que diêm.” Cha mời gọi các bậc cha mẹ đừng sống đạo “nửa mùa”, hãy can đảm xua tan ích kỷ để nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng ngay trong gia đình và nơi làm việc.
Ngày III – Thứ Bảy (14.03.2026): Tự do đích thực và Lòng chân thành (Dành cho Giới trẻ)
Cha Quản xứ giới thiệu Cha giảng Tĩnh tâm

Cha Phaolô Maria Nguyễn Hữu Dinh, Quản nhiệm Giáo họ Phaolô đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng sống ảo và “mặt nạ xã hội”.
Nhiều người mải mê xây dựng hình ảnh hào nhoáng trên mạng nhưng tâm hồn lại rỗng tuếch. Mùa Chay là hành trình tìm lại sự tự do, thoát khỏi áp lực phải “diễn kịch” để làm hài lòng người đời.
Cha giảng Tĩnh tâm đưa ra ba phương thế hành động cụ thể:
- Lắng nghe: Lắng nghe Lời Chúa với sự chú tâm để được biến đổi, thay vì nghe theo thói quen.
- Ăn chay: Chế ngự miệng lưỡi, giảm thời gian cho mạng xã hội để sống thực với người bên cạnh.
- Hiệp hành: Ý thức việc cứu độ trong cộng đoàn, cùng nhau đồng hành thay vì tách biệt cá nhân.
Kết thúc, Cha nhắn nhủ giới trẻ: "Ánh sáng Đức Kitô chỉ chiếu tỏa khi tâm hồn có bình an thật sự. Hãy lột bỏ mặt nạ để sống chân thành với chính mình và Thiên Chúa".
Tam nhật Tĩnh tâm là cơ hội vàng để Giáo xứ Vinh Hương nạp nguồn năng lượng thiêng liêng. Ước mong khi quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày Chầu lượt, mỗi người sẽ được đốt lên ngọn lửa mến yêu, để khi trở về, thực sự là một tia sáng Tin Mừng giữa lòng đời.


Cao Hướng