TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vatican sử dụng trí tuệ nhân tạo

Chủ nhật - 08/03/2026 09:16 | Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng |   77
Vatican sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyển ngữ trực tiếp
các thánh lễ sang 60 ngôn ngữ theo thời gian thực
 
Vatican sử dụng trí tuệ nhân tạo

 

Vatican sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyển ngữ trực tiếp
các thánh lễ sang 60 ngôn ngữ theo thời gian thực

 
Những người tham dự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô sắp tới sẽ có thể hiểu các bài đọc, thánh ca và lời nguyện trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của mình nhờ một hệ thống dịch thuật mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Vào mùa xuân năm nay, Vatican sẽ ra mắt một hệ thống dịch thuật song song theo thời gian thực, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho phép các tín hữu theo dõi các cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Phêrô bằng tối đa 60 ngôn ngữ.

Lần đầu tiên, các tín hữu có thể theo dõi phụng vụ bằng ngôn ngữ của mình thông qua điện thoại thông minh.

Dịch vụ này hoạt động trực tiếp trên trình duyệt của thiết bị, không cần tải ứng dụng hay sử dụng thêm bất kỳ thiết bị phụ trợ nào. Bằng cách này, người tham dự Thánh lễ có thể hiểu các bài đọc Kinh Thánh, các bài thánh ca và các lời nguyện ngay khi phụng vụ đang được cử hành.

Hệ thống mới được thiết kế với tiêu chí dễ sử dụng. Các mã QR sẽ được đặt tại lối vào và tại nhiều vị trí trong nhà thờ, cho phép người tham dự truy cập vào một trang web để có thể theo dõi phụng vụ với bản dịch theo thời gian thực, cả ở dạng âm thanh lẫn văn bản.

Công nghệ này dựa trên khả năng chuyển ngữ đồng thời của Lara, một hệ thống trí tuệ nhân tạo do công ty Translated phát triển — một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về các giải pháp ngôn ngữ dựa trên AI — phối hợp với Carnegie-AI LLC, công ty chuyên về công nghệ phiên dịch đồng thời.

Ông Antonio Autorino, trưởng ban truyền thông của đền thờ thánh Phêrô, xác nhận với ACI Prensa — cơ quan báo chí tiếng Tây Ban Nha thuộc hệ thống EWTN News — rằng dịch vụ này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong mùa xuân năm nay. Hiện tại, các cuộc thử nghiệm đã bắt đầu với những nhóm tín hữu được chọn lựa nhằm đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống.

Sáng kiến này do ban truyền thông đền thờ khởi xướng, phối hợp với Bộ Truyền Thông và công ty công nghệ Translated, đã được Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản đền thờ giới thiệu vào ngày 16 tháng 2. Cùng với đó là một loạt sáng kiến phụng vụ và các dự án văn hóa trong đó công nghệ đóng vai trò then chốt.

“Trong nhiều thế kỷ, Đền thờ Thánh Phêrô đã đón tiếp các tín hữu đến từ mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Khi cung cấp một công cụ giúp nhiều người có thể hiểu các lời phụng vụ, chúng tôi muốn phục vụ chính sứ mạng vốn làm nên cốt lõi của Giáo hội Công giáo, một Giáo hội mang tính phổ quát theo chính ơn gọi của mình”, Đức Hồng y Gambetti nhấn mạnh.

Dịch vụ mới này ra mắt đúng vào thời điểm gần bốn thế kỷ sau khi Đền thờ Thánh Phêrô được cung hiến vào năm 1626 bởi Đức Giáo hoàng Urban VIII, sau hơn một thế kỷ xây dựng.

Viên đá đầu tiên của ngôi đền thánh mới được đặt vào ngày 18 tháng 4 năm 1506, sau khi Đức Giáo hoàng Julius II quyết định xây dựng một đền thờ mới do sự xuống cấp nghiêm trọng của công trình cũ, vốn được xây dựng từ thời Vua Constantine Đại đế (mất năm 337).

Một ví dụ khác cho thấy công nghệ đang được áp dụng trong các hoạt động của Vatican là hệ thống truy cập kỹ thuật số mới nhằm quản lý tốt hơn dòng khách hành hương và du khách đến thăm Đền thờ Thánh Phêrô mỗi ngày.

Với tên gọi SmartPass, hệ thống này được tích hợp vào trang web chính thức của đền thờ cùng với một mạng lưới cảm biến cho phép theo dõi lượng khách theo thời gian thực, đồng thời nâng cao mức độ an ninh.

Ngoài ra, Vatican cũng đã công bố một dự án công nghệ mang tính đột phá khác: các cảm biến được lắp đặt tại nền móng, mặt tiền, mái vòm và cả khu vực dưới lòng đất của đền thờ, cho phép theo dõi tình trạng kết cấu của đền thờ theo thời gian thực.

Dự án mang tên “Beyond the Visible”, được tài trợ bởi công ty dầu khí Ý Eni, kết hợp các công nghệ địa vật lý, trắc địa và kỹ thuật kết cấu có độ chính xác cao.

Ông Claudio Granata, người phụ trách các dự án này tại Eni, giải thích trong buổi giới thiệu chính thức tại Vatican: “Chúng tôi đã tạo ra một quy trình thông tin tích hợp cho phép chúng tôi, từ hôm nay và trong tương lai, giám sát tất cả các chuyển động có thể xảy ra trong cấu trúc đồ sộ này, đồng thời hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật trong việc đưa ra quyết định”.

Nhờ hệ thống này, các chuyên gia có thể phát hiện những dịch chuyển chỉ ở mức milimét và các độ nghiêng ở mức 1/10.000 độ. Đồng thời, hệ thống cũng cho phép xây dựng bản đồ hoàn chỉnh về cấu trúc kiến trúc cũng như địa chất của khu vực nền đất bên dưới đền thờ, với khả năng truy cập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
 
G. Võ Tá Hoàng
nguồn ncregister.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây