Khóa Tĩnh huấn Các đoàn thể Công giáo GP.BMT

Sáng thứ Tư, ngày 10.6.2026, Ban Mục vụ Giáo dân tổ chức Khóa Tĩnh huấn Các đoàn thể Công giáo tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Đây là Khóa Tĩnh huấn được tổ chức lần đầu tiên trong Giáo phận.
Khóa Tĩnh huấn khai mạc vào lúc 8g00, có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Linh mục Tổng Đại Diện; Cha Giuse Đỗ Minh Hiển -Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân; Quý Cha, Quý Soeurs trong Ban Mục vụ và khoảng 800 hội viên thuộc 4 đoàn thể Công giáo tham dự, gồm:
1. Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm
2. Hiệp hội Thánh Thể
3. Hiệp hội các gia đình Đức Kitô
4. Hội Con Đức Mẹ.
Chương trình Khóa Tĩnh huấn gồm 2 phần: Học hỏi Thông Điệp và Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Phần thứ nhất: Học hỏi Thông Điệp MAGNIFICA HUMANITAS (Nhân Tính Cao Cả)
Đây là Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV về đề tài AI (trí tuệ nhân tạo). Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Linh mục Tổng Đại Diện, trình bày tóm tắt ngắn gọn, làm nổi bật các chiều kích Thần học, Luân lý và Mục vụ giúp các tham dự viên dễ hiểu:
Tóm tắt thông điệp về việc gìn giữ phẩm giá con người trong thời đại Trí tuệ Nhân tạo:
1. Ơn gọi của Con người và Bản chất của Công nghệ
Thông điệp khẳng định con người là đỉnh cao của công trình sáng tạo, sở hữu lý trí, tự do và linh hồn bất tử. Không một hệ thống thuật toán hay trí tuệ nhân tạo (AI) nào, dù ưu việt đến đâu, có thể thay thế vị trí độc tôn này.
Giáo hội nhìn nhận AI là thành tựu từ trí tuệ mà Thiên Chúa ban cho con người. Công nghệ phải là công cụ phục vụ đời sống, tôn vinh công lý và thăng tiến nhân loại, chứ không được phép trở thành chủ nhân ông chi phối số phận con người.
2. Những nguy cơ luân lý đối với Phẩm giá Con người
Thông điệp chỉ ra các thách đố mang tính sống còn khi AI phát triển mất kiểm soát:
- Khi các quyết định quan trọng về nhân sự, y tế, pháp lý bị phó mặc cho thuật toán, con người có nguy cơ biến thành những con số dữ liệu khô khan.
- Sự lệ thuộc vào giao tiếp ảo và trí tuệ nhân tạo làm suy giảm khả năng thấu cảm, cô lập hóa con người và bào mòn tình huynh đệ thực tế trong cộng đồng.
- Khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia và tầng lớp có thể tạo ra sự phân hóa sâu sắc, đẩy những nhóm yếu thế bên lề xã hội vào cảnh nghèo đói thông tin và mất cơ hội việc làm.
3. Nguyên tắc đạo đức: “Trí tuệ nhân tạo vị nhân sinh”
Đức Thánh Cha đề xuất các nguyên tắc cốt lõi để định hướng cho các nhà khoa học, chính trị gia và đại chúng:
- Các quyết định mang tính đạo đức liên quan đến sự sống, cái chết và vận mệnh con người phải luôn thuộc về sự phán đoán của lương tâm con người, không được giao cho máy móc.
- Các hệ thống dữ liệu lớn phải được xây dựng dựa trên sự tôn trọng quyền riêng tư, không thiên vị, không thao túng tâm lý và phục vụ cho ích chung (Bonum commune).
4. Lời kêu gọi và Sứ mạng Mục vụ
- Giáo hội kêu gọi các học đường và gia đình không chỉ đào tạo kỹ năng số, mà phải chú trọng giáo dục nhân bản, giúp thế hệ trẻ bén nhạy trước các giá trị đạo đức tâm linh.
- Mục vụ truyền thông Công giáo cần tận dụng AI như một phương tiện hữu hiệu để lan tỏa Tin Mừng, kết nối tình thân, nâng đỡ người nghèo và bảo vệ công lý, thay vì chạy theo sự thống trị công nghệ đơn thuần.
Lời kết
Thông điệp Magnifica Humanitas là một tiếng chuông cảnh tỉnh đầy yêu thương của vị Cha Chung. Thông điệp tái khẳng định: Tương lai của nhân loại không nằm ở mức độ tinh vi của công nghệ, mà nằm ở độ sâu của lòng trắc ẩn, sự tôn trọng phẩm giá và việc nhận biết vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa.
Sau giờ giải lao, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển -Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân, giúp các tham dự viên hồi tâm để lãnh nhận nhận bí tích giao hòa với Thiên Chúa.
Phần thứ hai: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ tế. Đồng tế với ngài, có Quý Cha Ban Mục vụ Giáo dân và Cha phó Giáo xứ Thánh Tâm.

Trong Bài giảng lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái mời gọi cộng đoàn phụng vụ tôn vinh Trái Tim Thánh của Chúa để mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm và tôn thờ một tình yêu cao cả, một nhiệm cục đầy yêu thương của Chúa.
Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Ngài sống trên trần gian này 33 năm, trong đó có 3 năm loan báo Tin Mừng. Ngài cảm nhận được những đau khổ, những khốn khó mà con người phải gánh chịu. Chính vì vậy, Ngài mời gọi chúng ta đến bên Ngài, nép mình bên Trái Tim Cực Thánh để Ngài bổ sức và bồi dưỡng cho chúng ta.
Người ta thường nói con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được. Cũng vậy, con người không bao giờ có thể hiểu được tình yêu mà Chúa dành cho con người, và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi tại sao Thiên Chúa yêu thương con người, chấp nhận hiến thân vì con người như thế. Con người phạm tội, vậy mà Thiên Chúa vẫn một mực trung thành theo đuổi và Ngài tìm kiếm con người. Có nhiều lúc Ngài như một người cha nghiêm giận con người, nhưng mà giận thì giận mà thương thì thương. Có lúc Thiên Chúa giống như một người mẹ đau xót khi thấy con mình bị phạt, rồi tìm cách chữa lành và yêu thương như trước, thậm chí còn hơn trước nữa.
Cha Phêrô dẫn chứng một bài viết trên báo: “Trái tim và 10 điều có thể khiến bạn ngạc nhiên về con tim của mình”. Ai cũng có trái tim, nhưng không ngờ trái tim nó siêu như thế.
Đó là trái tim người, còn Trái Tim Thiên Chúa tuyệt vời hơn biết bao, vì đó là nguồn mạch tình yêu mà Chúa dành cho cả nhân loại và cho chúng ta. Bằng Thánh Thể, Ngài nuôi dưỡng chúng ta. Không chỉ trao ban trái tim cho chúng ta, Chúa Giêsu còn chấp nhận hiến tế tất cả mạng sống, cả Máu Thịt để làm của ăn của uống, để ta được sống và sống hạnh phúc với Ngài.
Cha Phêrô đặt câu hỏi: Vậy thì chúng ta phải đáp đền lại như thế nào đây?
- Chúng ta mở rộng con tim của mình, thay vì đóng kín lại, bằng việc đón nhận những khuyết điểm nơi người khác, bằng sự bao dung trước những điều khó chịu của bạn đời mình, trước những vất vả và lao nhọc trong cuộc sống.
- Hãy cùng cảm xúc theo nhịp đập con tim của tha nhân, thay vì để trái tim sơ cứng, bằng cách vui với người vui và khóc cùng người khóc.
- Hãy luôn làm mới nguồn máu cho con tim mình, thay vì để trái tim tích tụ thành ao tù, bằng cách canh tân đời sống, sẵn sàng cho và nhận mà không phàn nàn.
- Hãy xoa dịu con tim của mình, thay vì lên cơn nóng giận, tức tối, khó chịu, mà tỏ ra rộng lượng hơn trước những ai xúc phạm mình.
Cha Phêrô nhắn nhủ: Chúa yêu thương mỗi một người chúng ta, Ngài không loại trừ ai cả. Tình yêu Chúa là một mầu nhiệm vẫn không thể hiểu nổi đối với trí khôn con người. Chúa yêu chúng ta lắm! Chính vì thế mà chúng ta đừng bao giờ thất vọng, cho dù mình tội lỗi, đừng thất vọng bởi vì Chúa luôn tha thứ cho chúng ta. Xin Ngài chúc lành cho mỗi thành viên chúng ta. Amen.
Trước khi kết lễ, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển -Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân, ngỏ lời cám ơn Cha Tổng đại diện. Ngày hôm nay Cha đã dành thời gian quý báu để chia sẻ cho chúng con những điều cần thiết và nhất là giúp cho chúng con hướng đi trong sứ mạng của người môn đệ được sai đi. Mỗi người là ánh sáng của thế gian, đặc biệt ở trong môi trường mà giáo xứ, giáo họ chúng con đang được lớn lên, đang được góp phần để trở thành men muối và ánh sáng của Chúa.
Cha Giuse cũng cảm ơn quý Cha đồng tế trong Thánh lễ, và trước đó ngồi tòa giải tội để giúp cho tất cả các tham dự viên được giao hòa với Chúa.
Cảm ơn quý sơ đồng hành, cảm ơn Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ, cảm ơn Ban phục vụ, Ban âm thanh cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo xứ Thánh Tâm. Cảm ơn Ban Truyền Thông giáo phận, cảm ơn tất cả các tham dự viên, dù ở xa hay ở gần đã đến với nhà thờ mẹ của Giáo phận để cùng góp phần trong ngày tĩnh huấn này.
Trong giáo phận có rất nhiều hội đoàn, hy vọng cứ hai năm chúng ta lại gặp gỡ nhau một lần, có thể ở đây hoặc là có thể ở một địa điểm nào khác. Mong rằng tất cả những điều đó nó sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh để phục vụ trong vai trò là một thành viên trong các hội đoàn của mình.
Sau Thánh lễ, tất cả các tham dự viên dùng bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa trong niềm vui gặp gỡ và sẻ chia.
HÌNH ẢNH
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Ban Truyền Thông GP.BMT
Video: Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Những tin cũ hơn
Thông báo của Ban Phụng tự
Khóa Tĩnh huấn Các đoàn thể Công giáo
Ách
Sự công chính đích thực
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 12 Thường niên A
Tích cốc phòng cơ - Mỗi tuần một thành ngữ
Lễ Thánh Tâm- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Giáo xứ Kiến Hòa: 37 em Rước Lễ lần đầu
Khóa Bồi dưỡng Phương pháp Billings
Ngày thứ ba chuyến tông du tại Tây Ban Nha
Ngày thứ hai chuyến tông du tại Tây Ban Nha
Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 77
Bản tin Giáo xứ Vinh Hương tuần qua
Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Rước lễ lần đầu
Khi Trái Tim Thốt Lời "Con Chọn"
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu
ĐTC cầu nguyện với giới trẻ Tây Ban Nha
Muối cho đời- Ánh sáng cho trần gian
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi