TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Phần anh hãy theo Thầy

Thứ tư - 20/05/2026 23:01 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   32
lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Phần anh, hãy theo Thầy!” (Ga 21,22). Đó không chỉ là lời dành cho Phêrô, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Phần anh hãy theo Thầy
 
ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN- PHẦN ANH, HÃY THEO THẦY!
 
Tin Mừng hôm nay khép lại bằng lời chứng của thánh Gio-an và lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Phần anh, hãy theo Thầy!” (Ga 21,22). Đó không chỉ là lời dành cho Phêrô, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Thánh Gio-an đã viết Tin Mừng khi tuổi đời đã cao. Sau bao năm cầu nguyện, suy niệm và sống với Chúa, ngài để lại cho Hội Thánh một chứng từ sâu sắc về Đức Kitô phục sinh. Qua những trang Tin Mừng, ngài dẫn chúng ta đi vào mầu nhiệm của sự tái sinh bởi Thánh Thần, bánh hằng sống, niềm hy vọng phục sinh, tình yêu của Mục Tử nhân lành và sự hiệp thông với Chúa Cha. Đó không phải chỉ là kiến thức, nhưng là kinh nghiệm sống động của một người đã thực sự sống với Chúa và làm chứng cho Người bằng cả cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng, khi nghe Chúa trao sứ mạng cho mình, Phêrô lại quay sang hỏi: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Chúa Giêsu nhẹ nhàng đáp: “Việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy!” Qua đó, Chúa dạy chúng ta đừng mãi so sánh hay tò mò về cuộc đời người khác. Mỗi người có một ơn gọi, một con đường và một sứ mạng riêng. Điều quan trọng không phải là người khác được gì hay làm gì, nhưng là chính tôi có trung thành bước theo Chúa hay không.

Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục gọi nhiều người làm chứng cho Tin Mừng: có người bằng lời giảng dạy, có người bằng đời sống phục vụ, có người bằng hy sinh âm thầm, có người bằng những đau khổ chịu đựng trong yêu thương. Mỗi vị thánh là một cách diễn tả khác nhau về tình yêu Thiên Chúa. Và hôm nay, đến lượt chúng ta trở nên chứng nhân giữa đời thường.

Không phải ai cũng được gọi để chết vì đạo, nhưng ai cũng có thể làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống hằng ngày: sống trung thực nơi công việc, yêu thương trong gia đình, biết tha thứ, quảng đại giúp đỡ người nghèo, kiên trì cầu nguyện và trung thành với bổn phận. Một đời sống tốt lành và bình an chính là bài giảng sống động nhất về Đức Kitô.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta đức tin vững mạnh và ngọn lửa yêu mến, để giữa thế gian hôm nay, chúng ta biết can đảm sống Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Và dù người khác thế nào, mỗi người luôn nghe được tiếng Chúa nói trong lòng: “Phần anh, hãy theo Thầy!”
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây