TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,9-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ga tàu điện mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”

Thứ ba - 21/10/2025 09:50 | Tác giả bài viết: Vatican News |   34
Tuần qua, mạng xã hội Iran tràn ngập hình ảnh về một ga tàu điện ngầm mới ở Tehran mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”.

Iran khánh thành ga tàu điện ngầm mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”

va211025b

 

Tuần qua, mạng xã hội Iran tràn ngập hình ảnh về một ga tàu điện ngầm mới ở Tehran mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, gây ra những phản ứng trái chiều: có người coi đây là dấu hiệu cởi mở hiếm hoi, người khác cho rằng đó chỉ là một chiêu tuyên truyền nhằm đánh bóng hình ảnh của chính quyền Hồi giáo, và nhiều người vẫn bán tín bán nghi không biết ga tàu ấy có thật hay không.

Theo các nguồn tin online, ga “Đức Trinh Nữ Maria” nằm trên tuyến số 6 của hệ thống metro Tehran, gần Nhà thờ chính tòa Thánh Sarkis của cộng đoàn Armenia.

Theo trang tin France 24, công trình này được khởi công cách đây mười năm và vừa hoàn thành, với mái vòm và các bức tranh tường mô phỏng hình ảnh Đức Maria, khiến không gian của ga mang dáng dấp một nhà nguyện nhỏ.

Việc một địa điểm công cộng ở Iran mang tên Mẹ Maria khiến nhiều người bất ngờ. Một số nhà quan sát lại cho rằng điều này phù hợp với truyền thống văn hóa Hồi giáo Shia, vốn cũng tôn kính Đức Maria như một người phụ nữ tinh tuyền được Thiên Chúa tuyển chọn. Những người khác lại cho đó là một nỗ lực nêu bật sự đa dạng tôn giáo ở Iran. Đại sứ quán Iran tại Armenia đã ca ngợi công trình này là “biểu tượng đẹp của sự chung sống giữa người Iran và cộng đồng Armenia”.

Tuy nhiên, nhiều người nói rằng điều này không đúng với kỷ luật của Iran trong việc hạn chế nghiêm ngặt tự do tôn giáo và quyền của các nhóm thiểu số, và cho rằng đó là động thái tuyên truyền nhằm tạo dựng hình ảnh khoan dung hơn về chế độ này trước công chúng quốc tế.

Luật Iran cấm truyền giáo hay cải đạo từ Hồi giáo sang Kitô giáo. Trong tháng Ramadan, mọi người đều bị buộc phải kiêng ăn nơi công cộng. Trong tháng Muharram, các tôn giáo khác cũng không được phép tổ chức lễ cưới hay tiệc mừng. Phụ nữ vẫn bắt buộc phải mang khăn trùm đầu, và người ngoài Hồi giáo hiếm khi được làm việc trong cơ quan nhà nước.

Dù ga “Đức Trinh Nữ Maria” được giới thiệu như một cử chỉ thân thiện với Kitô hữu, đặc biệt là cộng đồng Armenia, nó vẫn gợi lại thực tế rằng nhiều tín hữu Kitô ở Iran tiếp tục bị bắt bớ và giam giữ. Báo cáo năm 2024 của tổ chức nhân quyền Article18 tại London ghi nhận 166 Kitô hữu bị bắt trong năm 2023, nhiều người chỉ vì sở hữu hơn một cuốn Kinh Thánh.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây