Ban Caritas: Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật


Ban Caritas Giáo phận: Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật


“Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết (thể lý và trí tuệ) một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.”

Ủy Ban Bác ái Xã hội Việt Nam và Ban Caritas Giáo phận đã thiết lập ban chuyên trách hỗ trợ người khuyết tật, mục đích giúp cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng cũng như được hưởng chính sách điều trị về y tế, kỹ thuật hoặc về chức năng… nhằm phục hồi sức khỏe và vị thế trong xã hội, có quyền được giúp đỡ, được tư vấn, được bố trí công ăn việc làm và những hình thức phục vụ khác...

Sáng ngày 06.12.2018, khóa tập huấn: NGHIỆP VỤ CƠ BẢN HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG đã khai mạc vào lúc 7g00 tại Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo – TP Buôn Ma Thuột).

Khóa tập huấn do Ban Caritas Giáo phận tổ chức trong 2 ngày, từ thứ Năm 06.12.2018 đến thứ Sáu 07.12.2018, quy tụ hơn 60 học viên là các thành viên thuộc Ban hỗ trợ Người khuyết tật Giáo phận, Giáo hạt, và cộng tác viên đến từ các Giáo xứ, các Cộng đoàn Dòng tu.

Nội dung giáo trình tập huấn do giảng viên Sơ Anna Nguyễn Thụy Diễm Hương đảm nhiệm, gồm 4 bài:

Bài 1: Phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm đối với một số dạng khuyết tật
         - Các dạng tật và những dấu hiệu nhận biết
         - Vai trò của phát hiện sớm, can thiệp sớm  
         - Phòng ngừa khuyết tật.

Bài 2: Cơ sở pháp lý liên quan đến lãnh vực khuyết tật
         - Các văn bản quốc tế 
         - Một số văn bản pháp luật quốc gia 
         - Một số chính sách hỗ trợ người khuyết tật.

Bài 3: Công tác xã hội với người khuyết tật và gia đình 
         - Nhu cầu của người khuyết tật
         - Công tác xã hội – những điều cơ bản 
         a. Mục tiêu của công tác xã hội trong lãnh vực khuyết tật
         b. Những nguyên tắc chung 
         c. Các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Bài 4: Tiếp cận người khuyết tật và gia đình họ 
         - Những nguyên tắc giao tiếp cơ bản 
         - Một số kỹ năng cơ bản để tiếp cận hiệu quả với người khuyết tật và gia đình họ 
         a. Lợi ích của việc ân cần, chu đáo 
         b. Thực hành ân cần, chu đáo trong tham vấn. 

16g45 chiều ngày 07.12.2018, Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật đã kết thúc, mang lại cho các học viên nhiều kiến thức thiết thực trong công tác Bác ái, Xã hội – Caritas nói chung và đặc biệt là công tác hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

 



 












Vũ Đình Bình
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...