BAN VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG


BAN VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG


BAN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG  
Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Ban Mục vụ.
1.    Tên Ban mục  vụ: VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
       Bổn mạng: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Raphael, và Gabriel 
       Ngày kính: 29.9
       Sứ vụ: Loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại   
2.    Ngày thành lập Ban: 20.5.2008         
       Số thành viên: 12
3.    Cha đặc trách tiên khởi: Lm Antôn Vũ Thanh Lịch
4.    Cha đặc trách đương nhiệm: Lm Antôn Vũ Thanh Lịch
5.    Hoạt động:
       - Quản trị Website gpbanmethuot.vn
       - Thông tin, biên tập, làm phóng sự, quay video, chụp ảnh tin tức sinh hoạt và các sự kiện của Giáo phận.
       - Tổ chức các khóa đào tạo Thông tín viên Công giáo, Kỹ thuật viên âm thanh nhà thờ, Ứng dụng phần mềm quản lý giáo xứ.
       - Tổ chức các sự kiện thuộc lãnh vực văn hóa, nghệ thuật và thành lập, phát triển các câu lạc bộ thơ văn,…
       - Soạn thảo kỷ yếu Giáo phận.
Phần 2: Lược sử hình thành và phát triển Ban
A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:
Từ năm 2007, Giáo Phận đã có dự kiến thành lập Ban Văn Hoá - Truyền Thông (VHTT). Tuy nhiên, mãi đến ngày 16.5.2008, Ban Văn Hóa - Truyền Thông mới được hình thành. Nhiệm vụ đầu tiên là biên soạn “Tài liệu học hỏi về Giáo Phận”.
Ngày 20.5.2008, Ban VHTT Giáo Phận chính thức được thành lập. Nhân sự gồm có 13 người: Cha Antôn Vũ Thanh Lịch làm trưởng ban, 02 Nữ tu và 10 anh chị em Giáo dân. Bổn mạng của Ban là Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Raphael, và Gabriel. Mừng kính ngày 29.9.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban VHTT lúc bấy giờ là thực hiện một trang WEB để truyền tải Thư chung, thông cáo của Toà Giám Mục, thông tin về các hoạt động của Giáo phận, hoạt động của các Ban trực thuộc Tòa Giám Mục, hoạt động của các Giáo xứ, các dòng Tu, các Hội đoàn,… trong Giáo Phận. Đồng thời, cập nhật các thông tin của Giáo hội Công Giáo Việt Nam và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ.
Ngày 1.7.2008, trang Web bắt đầu chạy thử. Sau khi sửa đổi theo ý kiến của Đức Cha Giám Quản, Cha Chánh văn phòng, Cha Quản lý và các Cha Đặc trách các Ban trực thuộc Tòa Giám mục, ngày 25.7.2008, trang Web chính thức hoạt động. Đức Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã viết thư giới thiệu với toàn thể Giáo phận và độc giả xa gần, ban phép và chúc lành cho trang Web của Giáo Phận: website gpbanmethuot.net.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VHTT:
Năm 2008:
-   Ngày 16.5.2008, hình thành Ban Văn Hóa - Truyền Thông. Biên soạn “Tài liệu học hỏi về Giáo Phận”.
-   Ngày 20.5.2008, chính thức được thành lập Ban VHTT Giáo Phận Nhân sự gồm 13 nhân sự, do Cha Antôn Vũ Thanh Lịch làm trưởng ban. Bổn mạng: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Raphael, và Gabriel – Mừng kính ngày 29.9 hằng năm.
-   Ngày 25.7.2008, website gpbanmethuot.net chính thức hoạt động. Đức Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã viết thư giới thiệu, ban phép và chúc lành cho trang Web của Giáo Phận.
-   Ngày 29.9.2008, gặp gỡ và giới thiệu website gpbanmethuot.net đến các Ban mục vụ của Giáo Phận và các Ban Thường Vụ HĐGX Hạt ĐăkLăk I & Hạt ĐăkLăk II tại Toà Giám Mục.
-   Ngày 1.10. 2008, Hoàn thành tập Kỷ yếu Giáo phận Ban Mê Thuột để nộp cho Hội đồng Giám mục Việt Nam làm cuốn Kỷ yếu mừng 60 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam năm 2010.
-   Ngày 2.10.2008, gặp gỡ và giới thiệu website gpbanmethuot.net đến các Ban Thường Vụ HĐGX Hạt Quảng Đức tại Giáo xứ Vinh An.
-   Ngày 3.10.2008, gặp gỡ và giới thiệu website gpbanmethuot.net đến các Ban Thường Vụ HĐGX Hạt Phước Long tại Giáo xứ Phước Long.
Năm 2009:
-   Ngày 12.5.2009, thông tin, phát hành thiệp mời, in sách về nghi thức Tấn phong Giám mục, chụp hình, quay phim Thánh lễ. Truyền tải hình ảnh Thánh Lễ Tấn Phong cho hàng ngàn người xem qua màn ảnh Tivi bên ngoài Nhà Thờ. Thực hiện videoclip “Con người và cuộc đời Đức Giám Mục” giới thiệu về vị Cha Chung của Giáo Phận.
-   Ngày 20.5.2009, Ban VHTT ra mắt Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Cha Trưởng Ban giới thiệu thành phần nhân sự, trình bày những hoạt động của Ban VHTT. Nhân dịp này, Ban VHTT kính tặng Đức Tân Giám mục một bức chân dung của ngài trong trang phục Êđê, và hai tập Album hình lễ Tấn phong Giám mục.
-   Ngày 29.9.2009, Mừng bổn mạng và nhìn lại một năm website gpbanmêthuột.net hoạt động và đề ra phương thức hoạt động mới.
Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự Thánh lễ đồng tế kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabriel và Raphaen, bổn mạng của Ban VHTT tại Hội trường Tòa Giám mục. Tham dự thánh lễ có quý cha Quản hạt Daklak I và Daklak II, cha Chưởng Ấn và cha Quản lý TGM, quý cha thuộc các Uỷ Ban Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, quý tu sỹ và cộng tác viên và Ban Văn Hóa -Truyền Thông.
Năm 2010:
-   Ngày 05.8 đến 08.8.2010, mở lớp đào tạo thông tín viên Công giáo (khóa I) tại nhà lưu trú Nữ Vương Hòa Bình, số 03 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột. Có 145 học viên tham dự, gồm: các nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Dòng Thánh Phalô, giáo dân đến từ bốn Giáo hạt Phước Long, Quảng Đức, Daklak I và Daklak II, cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh, sinh viên lưu trú Đăng Khoa và một số học viên thuộc các Giáo phận Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang.
Ban giảng huấn, gồm: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Uỷ Ban Giám mục về Truyền thông của HĐGMVN; Cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Thạc sỹ Truyền thông, Trưởng Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sàigòn; Cha FX. Nguyễn Minh Thiệu, dòng Salêsien, cử nhân Giáo dục Truyền thông; nữ tu Clara Vũ Minh Trang, dòng Đức Bà phù hộ, cử nhân truyền thông; Thạc sỹ Hoàng Văn Hòa, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu Quản trị; thầy Nguyễn Văn Quýnh phụ trách giảng dạy môn tiếng Việt tại Chủng viện Giáo phận Phú Cường và Hội dòng Thừa sai Đức tin.
Nội dung đào tạo: Linh đạo truyền thông Công giáo, kỹ thuật viết tin, kỹ thuật chụp ảnh và biên tập ảnh, sử dụng tiếng Việt, phương cách cai nghiện Internet và games online… Sau khóa học, 145 học viên được cấp chứng chỉ đào tạo do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và Cha Antôn Vũ Thanh Lịch ấn ký.
-   Ngày 29.9.2010, Mừng bổn mạng tại Đồi Đức Mẹ Giang Sơn. Thánh lễ mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần do cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng Ban VHTT đồng tế cùng hai cha Phó Ban: Antôn Nguyễn Phi Hùng và Antôn Lê Anh Tuấn.
-   Ngày 30.10.2010, Hội ngộ Thông tín viên tại Hội trường Nhà thờ Chính tòa. 90 Thông tín viên về tham dự.
Trong dịp này, Ban VHTT giới thiệu giao diện trang web mới thiết kế lại, tên đăng ký chính thức: gpbanmethuot.vn. Bổ sung thêm nhân sự: Biên tập viên, Cộng tác viên tham gia vận hành, quản trị trang web. Thành lập Gia đình Truyền Thông Giáo phận. Ấn định ngày hội ngộ thường niên vào lễ bổn mạng kính Các Tổng lãnh thiên thần.
Năm 2011:
-   Ngày 26.01.2011, chúc tết Đức Giám mục.
 
-   Ngày 14.02 đến 25.02.2011, du xuân, thăm viếng các Giáo phận phía Bắc.

-   Ngày 12.7 đến 15.7.2011, mở lớp đào tạo thông tín viên Công giáo (khóa II). Gần 90 học viên thuộc các Hội dòng, đoàn thể và giáo dân của các giáo xứ trong Giáo phận tham dự. Chương trình đào tạo gồm: Kỹ năng Truyền thông, Kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh, Kỹ năng xử lý âm thanh,… Thực hành báo chạy, báo tường, viết tin nóng, tin mềm, cách sử dụng máy tính, cách phỏng vấn, cách tạo blog, viết blog,…
-   Ngày 17.10 – 18.10.2011, Mừng bổn mạng tại Giáo xứ Phước Long.
-   Ngày 16.12.2011, kết hợp với Ban Thánh nhạc tổ chức Đêm Nhạc hội Giáng sinh tại Trung tâm Mục vụ. Chủ đề: “Đêm Tiếng Hát Tình Thương”.
-   Ngày 28.12.2011, họp lượng giá Đêm Nhạc hội Giáng sinh tại Tòa Giám mục. “Đêm Tiếng Hát Tình Thương”  đã thực sự là hình ảnh sống động của một Giáo Hội hiệp thông.
 
 
Năm 2012:
-   Ngày 25.7 – 27.7.2012, mở khóa đào tạo kỹ thuật viên điều chỉnh âm thanh nhà thờ tại Hội trường Nhà thờ Chính tòa. Khóa học do công ty Việt Thương đảm trách, gần 100 học viên tham dự.
 
-   Ngày 08.9 – 09.9.2012, Mừng bổn mạng tại Giáo xứ Vinh Hương. Chủ đề: “Đạo đức Truyền thông Công giáo”.
 
-   Ngày 19.12 và 20.12.2012, kết hợp với Ban Thánh nhạc tổ chức 2 Đêm Nhạc hội Giáng sinh tại Trung tâm Mục vụ. Chủ đề: “Hành trình theo Ánh Sáng Đức Tin”. Nhạc Hội Giáng Sinh năm nay đã quy tụ 1644 diễn viên, từ 23 giáo xứ, hai cộng đoàn tu, 2 nhà lưu trú, liên ban kèn đồng các giáo xứ dọc quốc lộ 27. Có những đơn vị thuộc giáo xứ Nghi Trung và Long Điền đã vượt gần ba trăm cây số để cùng góp mặt trong hai đêm Hội diễn Thánh ca. Nhạc Hội được Đức Giám mục đánh giá là: Rất tuyệt vời!
 
  Năm 2013:
-   Ngày 04.01.2013, họp tổng kết đánh giá 2 đêm Nhạc Hội Giáng Sinh. Liên hoan đầu năm tại Trung tâm Mục vụ.
-   Ngày 18.10.2013, Mừng bổn mạng tại Trung tâm Mục vụ do Gia đình Lê Bảo Tịnh đăng cai tổ chức, chủ đề: “Truyền thông – Liên đới – Con đường Phúc Âm”.
 
Năm 2014:
-   Ngày 29.5 – 30.5.2014, tham dự Ngày Thế giới Truyền Thông Xã hội lần thứ 48 tại TGP Sài Gòn.

-   Ngày 10.10.2014, Mừng bổn mạng tại Giáo xứ Kim Phát, chủ đề: “Truyền thông và Tân Phúc Âm hóa gia đình”. Thành lập Nhóm Thi ca Banmêthuột do anh Hoàng Công Nga phụ trách.

Năm 2015:
-   Ngày 02.01.2015, Nhóm Thi ca Banmêthuột họp mặt lần đầu tại Giáo xứ Ea Kmar. Chọn Thánh Gioan Thánh Giá, lễ kính 14/12, là ngày bổn mạng (vị Thánh đã sáng tác Thánh Thi Tinh Thần và nhiều bài thơ khác). Đường hướng hoạt động của nhóm Thi Ca là: dùng thi ca để  “Kể chuyện Chúa Giêsu” trong việc dạy giáo lý, chia sẻ cảnh ngộ... Quyết định ra mắt tập thơ HƯƠNG SẮC BAN MÊ vào dịp đầu năm mới Ất Mùi.
 
-   Ngày 31.01.2015, họp tổng kết cuối năm và chúc tết Đức Giám mục. Trong dịp này Đức Giám mục giao cho Ban VHTT nhiệm vụ biên tập Kỷ Yếu 50 Năm Giáo Phận.

-   Ngày 16.7.2015, tổ chức buổi giới thiệu chuyên đề về ứng dụng phần mềm "Quản lý giáo xứ" (QLGX) cho các thành viên trong Ban do anh Phêrô Nguyễn Đức Thuận, chuyên viên quản lý phần mềm giáo xứ Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp-Sài Gòn, hướng dẫn.
-   Ngày 16.7.2015, hỗ trợ kỹ thuật khóa học ứng dụng phần mềm "Quản lý giáo xứ" (QLGX) cho các linh mục trong Giáo phận do anh Phêrô Nguyễn Đức Thuận, chuyên viên quản lý phần mềm giáo xứ Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp-Sài Gòn, hướng dẫn.
Khóa học có sự hiện diện của Đức Giám mục, Cha TĐD, Quý Cha TGM, và gần 100 linh mục từ 8 Giáo hạt về tham dự; trong đó có cả Quý Cha cao niên như Cha Anrê Lê Trần Bảo (Giáo hạt Phước Long), Cha Anrê Trần Xuân Cương (Giáo hạt Dakmil), Cha Giuse Đặng Sỹ Bình (Nhà hưu TGM),…

-   Ngày 26.9.2015, Mừng bổn mạng tại Lưu trú Têrêxa, và học hỏi Thông điệp: “Laudato sí”.

-   Ngày 14.12.2015, Nhóm Thi ca Banmêthuột mừng bổn mạng tại Lưu trú Têrêxa. Phương hướng hoạt động: - Ra mắt các tập thơ hàng năm. - Khuyến khích các tác giả in ấn các tập thơ cá nhân. - Sinh hoạt, chia sẻ các ý cầu nguyện và đường hướng của Giáo Hội. Năm nay sẽ phát hành tập thơ "Hương sắc Ban-Mê 2", trong dịp đón mùa xuân mới.
 
Năm 2016:
-   Ngày 11.01.2016, họp tổng kết cuối năm và chúc tết Đức Giám mục. Cha Trưởng Ban trình bày với Đức Giám mục những việc đã làm được trong năm qua: - Trang Web Giáo phận thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Ban Mê Thuột và tin tức của các giáo xứ, giáo hạt… Mở thêm các chuyên mục mới nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả, như: Câu chuyện cuối tuần, Nghi thức phụng vụ, Hội nhập văn hóa, Kỹ năng sống, Tản mạn… Cộng tác với TGM giới thiệu phần mềm quản lý Giáo xứ 2015 cho các linh mục trong Giáo phận. Tổ chức học hỏi thông điệp “Laudato Si”. 
 
-   Ngày 07.02.2016, Nhóm Thi ca Banmêthuột chúc tết Đức Giám mục. Dâng tặng Đức Giám mục tuyển tập Hương Sắc Ban-mê 2.

-   Ngày 11.5.2016, họp bàn về việc soạn thảo Kỷ Yếu 50 Năm Giáo Phận. Thảo luận và thông qua kịch bản phim tài liệu về lịch sử quá trình hình thành và phát triển Giáo phận Ban Mê Thuột.
Ngoài những hoạt động trên, Ban VHTT còn tích cực tham gia, cộng tác và thông tin đầy đủ, nhanh chóng về các sự kiện lớn của Giáo phận như:
-   Thánh lễ Truyền chức Linh mục, Phó tế.
-   Thánh lễ truyền dầu, Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Đức Mẹ Lên Trời…
-   Những khóa tĩnh huấn của các ban ngành đoàn thể cấp Giáo phận.
-   Khai mạc, bế mạc Năm Thánh.
-   Tháp tùng phái đoàn Sứ thần Tòa thánh và hoàn thành kịp thời bộ video để dâng tặng làm quà lưu niệm.
-   Thánh lễ an táng, Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục quá cố.
-   Hỗ trợ trong những sự kiện lớn của các Giáo hạt, Giáo xứ khi được yêu cầu.
C. NHỮNG KẾ HOẠCH ĐANG THỰC HIỆN:
-   Soạn thảo VIDEO: Kỷ Yếu 50 Năm Giáo Phận.
-   Dự kiến mở khóa học Quản lý Giáo xứ cho quý chức HĐGX.
-   Tham gia hệ thống TV online của HĐGM Việt Nam.
-   Thực hiện video clip giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột hoặc TGM.BMT.
D. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ:
Bên cạnh những thành quả như đã nêu trên, Ban VHTT vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:
1. Về nhân sự: Quá ít người nên khó có thể chu toàn tất cả mọi công việc. Đa số anh chị em thành viên còn nặng gánh gia đình, thời gian phục vụ hạn chế.
2. Về Website: Một số chuyên mục của trang web còn thiếu bài vở, hoặc có bài nhưng chất lượng không cao.
Ngoài nguyên nhân chủ quan như đã trình bày ở trên còn có một vài lý do khách quan sau:
-   Trang web Giáo phận chưa được quan tâm đúng mức.
-   Các thông tín viên ở các Giáo xứ, Giáo hạt hoạt động yếu kém, chưa phát huy hết khả năng do thiếu sự hỗ trợ từ Ban VHTT, từ Cha Quản xứ, Cha Quản Hạt.
-   Trang web nhận được rất ít Bài Suy niệm Lời Chúa của Quý Cha gửi về, vì thế mục “Sống Lời Chúa” thường phải sử dụng bài của trang web Công giáo khác.
-   Một số chuyên mục không có bài để đăng.
2. Về kinh phí hoạt động:
-   Lâu nay, Ban VHTT chưa được Tòa Giám mục hỗ trợ kinh phí hoạt động.
D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN TỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
1. Phương hướng hoạt động:
-   Tiếp tục hoàn thiện trang web cả về hình thức lẫn nội dung.
-   Tổ chức các khóa ứng dụng phần mềm Quản lý Giáo xứ.
-   Tổ chức các cuộc triển lãm Nghệ thuật.
-   Tổ chức các lớp đào tạo thông tín viên.
-   Phát triển Nhóm Thi ca.
-   Phát triển Gia đình Truyền Thông Giáo phận.
2. Một số đề xuất:
-   Kính đề nghị TGM hỗ trợ kinh phí để hoạt động.
-   Kính đề nghị Quý Cha trong Giáo phận tích cực tham gia viết bài cho website.
-   Truyền thông các Giáo hạt, Giáo xứ cần hoạt động mạnh mẽ, và gửi thông tin sinh hoạt về trang web Giáo phận.
Vũ Đình Bình tổng hợp
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...