GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAN GIÁO HẠT CHÍNH TÒA MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT


Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm Kim Khánh Giáo Phận Ban Mê Thuột, 50 năm hình thành và phát triển, giới trẻ giáo hạt Chính Tòa đã tổ chức giải bóng đá Futsan tại sân bóng mi-ni của giáo xứ Thuận Hiếu vào sáng ngày 02/8/2017, dưới sự chứng kiến của Cha quản hạt An tôn Vũ Thanh Lịch, quý Cha xứ, quý Tu sỹ nam nữ...

Cha đăc trách giới trẻ GB Trần Vinh cùng với BCH đoàn thanh niên Giáo xứ Thuận Hiếu, đơn vị đăng cai giải năm nay đã điều hành và khai mạc giải trong bầu khí vui tươi, hiệp nhất trong tình yêu thương.

Giải bóng đá quy tụ được 08 đội bóng trong Giáo hạt Chính Tòa gồm: Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo xứ Dũng Lạc, Giáo xứ Tình Thương, Giáo xứ Thuận Hiếu, Giáo xứ Thuận Hòa, Giáo xứ Thuận Tâm, Giáo họ Thăng Tiến, Giáo họ Thuận Phúc. Chia làm 2 bảng A, B thi đấu vòng loại và chọn 2 đội nhất nhì của 2 bảng vào bán kết.

Trong 2 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần hiệp nhất, Chiều ngày 3/8/2017 BTC đã xác định 2 cặp đấu bán kết như sau:
   
*Trận bán kết 1: Đội bóng Giáo họ Thuận Phúc gặp đội bóng Giáo xứ Thánh Tâm ( Giáo họ Thuận Phúc thắng Giáo họ Thánh Tâm với tỉ số: 7 - 2 )

   *Trận bán kết 2: Đội bóng Giáo xứ Thuận Hiếu gặp đội bóng Giáo họ Thăng Tiến ( Giáo xứ Thuận Hiếu thắng Giáo họ Thăng Tiến với tỉ số: 11 - 3 )

   *Trận đấu tranh giải 3, 4 diễn ra vào lúc 18h ngày 3/8/2017 giữa 2 đội: Thánh Tâm và Thăng tiến. Phần thắng thuộc về đội bóng Giáo họ Thăng Tiến với tỉ số: 7 - 3

   *Trận đấu chung kết diễn ra vào lúc 19g00 ngày 03/8/2017, có rất đông công đoàn đến sân để cổ vũ cho 2 đội: Thuận Hiếu và Thuận Phúc.

Phần thắng thuộc về Giáo họ Thuận Phúc sau loạt đá luân lưu ( Trong giờ thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỉ số: 2 - 2)
   
   *KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:
   1. Đội vô địch: Giáo họ Thuận Phúc
   2. Đội giải nhì: Giáo xứ Thuận Hiếu
   3. Đội giải ba: Giáo họ Thăng Tiến
   4. Đội giải tư: Giáo xứ Thánh Tâm

   Xin chúc mừng đội bóng vô địch: Giáo họ Thuận Phúc.

 Sau các trân đấu trên là nghi thức bế mạc và phát thường. Cha GB Trần Vinh thay mặt BTC đọc tổng kết giải, và lời cám ơn đến tất cả các đội đã về tham dự giải bóng đá năm nay. Tuy là lần đâu tiên tổ chức sân chơi cho giới trẻ, nhưng bước đầu đã gặt hái những kết quả rất tôt đẹp trong tình hiệp nhất, yêu thương.

Cha GB Trần Vinh đã công bố quyền đăng cai giải năm 2018 về cho Giáo xứ Thuận Hòa.

 Bài và hình ảnh: Phêrô Tống Vĩnh Phú

Mời xem hình

 

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...