DÒNG VINH SƠN


DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN (DC)


1) Cộng đoàn BMT

Thành lập: 1953
Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Phaolô
ĐC: 05 Phan Bội Châu, Phường Thắng Lợi, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3811.648
Email: vinhsonbmt@yahoo.com.vn


* Lớp tình thương Vinh Sơn

ĐC: 75 Lê Thánh Tông, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3956.665


2) Cộng đoàn Đồng Tâm - Giáo xứ Đồng Xoài

Thành lập: 13/09/2000
Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Phaolô
ĐC: Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0271.3825.172
Email: ntbadongtam@yahoo.com


3) Cộng đoàn Hòa Nam

Thành lập: 11/09/1999
Bổn mạng: Jean Gabriel Perboyre
ĐC: Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3784.537
Email: cdhoanam@yahoo.com.vn



4) Cộng đoàn Mai Hạnh - Giáo xứ Hòa An

Thành lập: 11/08/2001
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
ĐC: Xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0949.336.288
Email: maihanhntba@gmail.com


(cập nhật ngày 31.01.2020)


DÒNG VINH SƠN

DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Hội Dòng.
1. Tên Hội Dòng: TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN PHAOLÔ
Linh đạo của hội dòng: tận hiến cho thiên chúa, sống thành cộng đoàn huynh đệ, bằng cách phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo, theo tinh thần tin mừng là khiêm nhường, đơn sơ và bác ái, sống bốn lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, phục vụ người nghèo.
Bổn mạng: Lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, ngày kính: 27.09
Địa chỉ nhà tỉnh dòng: Qui Nhơn
2. Ngày thành lập Hội Dòng tại Giáo phận Ban Mê Thuột:
Cộng đoàn AD GENTES Ban Mê Thuột - Giáo xứ Thánh Tâm
Ngày hiện diện: 1953
Bổn mạng AD GENTES ngày kính: Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo
Ngày xây Tu viện đầu tiên: 1955, chất liệu: xi măng
Tu sĩ hiện nay 12
Địa chỉ: 05 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột
3. Số Cộng đoàn hiện nay: 4 Cộng đoàn
3.1. Cộng đoàn Ad Gentes Ban Mê Thuột
 - Ngày hiện diện: 1953
 - Số thành viên hiện nay: 12
3.2. Cộng đoàn Jean Gabriel PERBOYRE Hòa Nam- Giáo xứ Thánh Linh
 - Ngày hiện diện: 01/6/ 1995
 - Số thành viên hiện nay: 7
3.3. Cộng đoàn Vinh Sơn – Giáo xứ Đồng Xoài:
 - Ngày hiện diện: 13/9/2000
 - Số thành viên hiện nay: 3
 3.4. Cộng đoàn Mai Hạnh – Giáo xứ Hòa An
 - Ngày hiện diện: 01/8/2001
 - Số thành viên hiện nay: 05

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TU HỘI
HÌNH THÀNH:
Tu Hội NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN PHAOLÔ được thành lập vào thế kỷ XVII tại Pháp. Đấng Sáng Lập của Tu hội là THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ và THÁNH NỮ LOUISE DE MARILLAC, ĐỒNG SÁNG LẬP.

TẠI VIỆT NAM:
Theo lời mời của Đức Giám mục ISIDORE DU MORTIER, TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN PHAOLÔ hiện diện tại Việt Nam ngày 11/12/1928


SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN TẠI GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
Tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh làm sinh động và nung đốt trái tim người Nữ Tữ Bác Ái, thúc bách chị em chạy tới phục vụ mọi cảnh khốn cùng.
Tu Hội tham gia vào sứ mạng phổ quát của Giáo Hội theo đoàn sủng của các Đấng Sáng Lập… Tu Hội tham gia vào các công việc mục vụ và vào đời sống của Giáo Hội địa phương theo tinh thần riêng. Vì thế, Tu Hội luôn đáp lại lời mời gọi của các Giám mục trong các Giáo phận để phục vụ người nghèo theo đoàn sủng của Tu Hội.
I. Cộng đoàn AD GENTES - BAN MÊ THUỘT
(Thuộc Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo phận Ban Mê Thuột)
1. Sơ lược về lịch sử Cộng đoàn
Theo lời mời của Cha ROMEUF (MEP) chánh xứ Ban Mê Thuột, năm 1953 đã có 3 chị Nữ Tử Bác Ái đến Ban Mê Thuột, để sống sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội và Tu Hội. Trong 3 tháng đầu, các chị ở tạm trú tại căn nhà nhỏ của phu nhân Delange.
Năm 1954, được sự đồng ý của ĐGM Paul Zeitz Kim, cha Romeuf - Chánh xứ Ban Mê Thuột cho các chị Nữ Tử Bác Ái tạm trú tại nhà ông Câu Giáo, diện tích chừng 48m2; các chị ở một thời gian ngắn thăm viếng các gia đình để tìm hiểu nhu cầu cụ thể của họ; các chị nhận thấy việc cần trước tiên là giúp họ về mặt dân trí. Để thực hiện việc này, các chị mượn miếng đất của một người dân (diện tích 180m2) để mở lớp học đầu tiên cho khoảng 20 em, có đạo hoặc không có đạo.
Cuộc sống tạm thời chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó các chị em tìm đất để xây nhà.
Kể từ năm 1953, các chị em Nữ Tử Bác Ái hiện diện tại Giáo phận Ban Mê Thuột với số chị em rất khiêm tốn Cộng đoàn 3 chị tiên khởi tăng dần theo nhu cầu phục vụ. Tổng số các chị em Nữ Tử Bác Ái phục vụ tại Cộng đoàn Ad Gentes Ban Mê Thuột 99 chị, một số chị đã về với Chúa, một số chị cao niên đang sống tại nhà hưu dưỡng và một số chị em khác được chuyển tới những nơi khác để phục vụ. Hiện nay, Cộng đoàn có 12 chị em.
2/ Công tác phục vụ
2.1 Công tác Mục Vụ:
2.1-1 Trước 1975:
Dạy Giáo Lý cho các học sinh tại trường nhà. Tập hát để các em Học sinh trường Vinh Sơn hát Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Tâm.
- Vào dịp hè dạy thêm giáo lý: Rước lễ, Thêm Sức cho các em tại Giáo xứ.
 - Phụ trách nhóm: Con Đức Mẹ, Thanh Sinh Công, Ca đoàn.
2.1- 2 Sau 1975:
Tham gia dạy Giáo lý: Rước Lễ, Thêm sức, Bao đồng, Vào Đời, Tân Tòng hoặc Hôn Nhân khi có những trường hợp đặc biệt. Hàng tuần vào các buôn làng để dạy Giáo lý.
Chia sẻ Lời Chúa cho các bà mẹ Công Giáo.
Trao Mình Thánh Chúa.

2.1.3 -Cộng tác với Các Bà Bác ái:
Thành lập: 1996
Mục đích: Theo mục đích ban đầu của cha Thánh Vinh Sơn: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa”.
Hoạt động: nhóm các bà khoảng trên 20 bà, đi thăm các người nghèo tại gia hoặc bệnh viện; mỗi buổi sáng, các bà thay phiên nhau đem thức ăn sáng cho bệnh nhân tâm thần; trường hợp có bệnh nhân nghèo, các bà tìm cách giúp chữa bệnh; các bà cộng tác với các chị Nữ Tử Bác Ái trong việc phục vụ người nghèo về tinh thần và thể xác tại địa phương cũng như một số buôn làng xa trong Giáo phận.

2.2 Công tác Giáo Dục:
1954: Khởi đầu một Lớp Mẫu giáo với 20 em học sinh
1955- 1975: Các học sinh tăng dần, các lớp học được mở rộng, nên các chị em đã mở trường với tên gọi:Trường Vinh Sơn(vườn trẻ, tiểu học , trung học)
Niên khóa cuối cùng 1974- 1975: Trường Vinh Sơn có 1.600 học sinh
Từ năm 1995 đến nay: sau một thời gian dài công tác giáo dục gián đoạn.. Năm 1995, công tác giáo dục được tiếp tục nhưng chỉ được giáo dục các cháu mầm nonvới tên gọi Trường Mầm Non Hoa Cúc
Lớp Tình Thương Vinh Sơn:
 . Mục đích: chăm sóc – giáo dục các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng như con em của các gia đình di dân đến Ban Mê Thuột tìm kế mưu sinh, hoặc các em không đủ điều kiện vào các trường chính quy của Nhà nước.
. Hoạt động:
Từ năm 1994: số học sinh tăng dần hiện nay khoảng 200 Học sinh Cấp I.
2.3-Các Công tác xã hội:
 2. 3.1 Chẩn Y Viện:
 . Thành lập: 1955
 . Mục đích: phát thuốc cho bệnh nhân nghèo. Nếu có bệnh nhân đau nặng, các chị đến tại nhà bệnh nhân chăm sóc hoặc đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

2. 3.2 Cô Nhi Viện:
 . Thành lập: 01/05/1957, với tên gọi Cô Nhi Viện Vinh Sơn.
 . Mục đích: Nuôi dưỡng giáo dục các em mồ côi hoặc mất cha, mất mẹ, gia đình bệnh hoạn tật nguyền…
2.3.3 Ký Nhi Viện:
. Thành lập: 1966.
. Mục đích: Giúp chăm sóc ban ngày các em từ sơ sinh đến 6 tuổi, con của các gia đình lao động nghèo. Các em được chăm sóc giáo dục miễn phí ở các lớp Nhà trẻ và Tiểu học.
2.3.4 Viện Dưỡng Lão:
. Thành lập: 1971.
. Mục đích: Nuôi các cụ ông cụ bà nghèo neo đơn không ai nuôi. Viện được xây cất trên khu đất của Giáo phận gần Chủng viện Lê Bảo Tịnh.
(Các công tác này đã ngưng hoạt động từ năm 1975.)
2.3.5 Nồi cơm tình thương:
. Thành lập: 08/9/2007
Khi nhận thấy chưa có bếp ăn từ thiện tại bệnh viện tỉnh Đăklak, Đức Cha Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa gợi ý và các chị Nữ Tử Bác Ái đã đến gặp Ban Giám đốc Bệnh viện, họ sẵn sàng cho phép và cho địa điểm nấu ăn, hỗ trợ điện nước để hằng ngày nấu cơm cho bệnh nhân nghèo.
. Mục đích: Giúp các bệnh nhân nghèo có bữa ăn trong thời gian chữa bệnh.
. Hoạt động: từ 09/8/2007 đến nay. Hằng ngày, 2 chị Nữ Tử Bác Ái đến bệnh viện lo nồi cơm cho các bệnh nhân nghèo có bữa ăn trưa và chiều. Công việc này hoạt động được là do có nhiều người hảo tâm giúp đỡ, trong đó có Ban Caritas của Giáo phận hỗ trợ thêm.
II. Cộng đoàn Jean Gabriel PERBOYRE - HÒA NAM
 (Thuộc Giáo xứ Thánh Linh – Giáo phận Ban Mê Thuột)
1. Sơ lược về lịch sử Cộng đoàn
Do lời mời của Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, ngày 01 tháng 6 năm 1995 các chị em về phục vụ vào thời điểm Linh mục Giuse Đặng Sĩ Bình đang phụ trách giáo họ Hòa Nam. Thời gian đầu, Cộng đoàn là chi nhánh của Cộng đoàn Ad Gentes số 5 Phan Bội Châu –TP Buôn Ma Thuột.
Ngày 11 tháng 9 năm 1999, Cộng đoàn chính thức được thành lập.
2. Công tác phục vụ của Cộng đoàn:
Giúp giáo dân phụng vụ lời chúa và cho rước lễ mỗi ngày
Đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già yếu không đến nhà thờ được
Dạy giáo lý lớp Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Bao Đồng.
Giáo lý dự tòng, hôn nhân, hợp thức hóa hôn phối.
Phát thuốc, săn sóc bệnh nhân.
Hướng nghiệp: dạy may cho các thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trẻ - mẫu giáo: 50 em
Hiện nay, Cộng đoàn vẫn hiện diện và phục vụ theo đoàn sủng Vinh Sơn: phục vụ những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất về tinh thần cũng như vật chất.
III. Cộng đoàn ĐỨC HẠNH (Thuộc Giáo Xứ Đức Hạnh – Giáo phận Ban Mê Thuột)
1. Sơ lược về lịch sử Cộng đoàn
Giáo xứ Đức Hạnh là một giáo xứ rộng, gồm nhiều vùng kinh tế mới, nơi có nhiều giáo dân di cư đến lập nghiệp và cũng là vùng dân định cư rất đông. Do đó vì nhu cầu mục vụ nên ngày 4 tháng 10 năm 2004, Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đệ trình lên Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức xin các chị em thuộc Tu hội Nữ tử Bác Ái đến cộng tác với Ngài. Ban đầu Giáo xứ Hòa An trực thuộc Giáo xứ Đức Hạnh nên Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái có tên gọi là Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Mai Hạnh- Đức Hạnh; nhưng nay Giáo xứ Hòa An được tách ra khỏi giáo xứ Đức Hạnh nên Cộng đoàn được đổi sang tên là cộng đoànNTBAMai Hạnh- Hòa An
2. Công tác phục vụ của Cộng đoàn
Công việc ban đầu của các chị em là: Giúp các giờ đọc kinh trong nhà thờ và suy tôn Lời Chúa cho Giaó Dân, tập hát cho ca đoàn, dạy giáo lý cho mọi lứa tuổi, thăm viếng Người nghèo.
Đã hơn 10 năm hiện diện nơi đây, các chị em vẫn duy trì những công tác mục vụ , phục vụ phù hợp với tinh thần của Tu Hội và Giáo Hội..

Hiện nay, Cộng đoàn cũng cộng tác với Hội Chữ
Thập Đỏ giúp nấu cơm cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, các chị emlàm 50 phần cơm cho các bệnh nhân.
IV. Cộng đoàn VINH SƠN – ĐỒNG XOÀI
(Thuộc Giáo xứ Đồng Tâm – Giáo hạt Đồng Xoài )
1. Sơ lược về lịch sử Cộng đoàn Vinh Sơn – Đồng Xoài
Ngày 12.12.1999, Tỉnh Dòng Nữ Tử Bác Ái Việt Nam gửi các Nữ Tử Bác Ái đến vùng đất truyền giáo thuộc giáo họ Đồng Tâm - giáo xứ Đồng Xoài – giáo phận Ban Mê Thuột để khai phá và giúp cho một số hộ nghèo định cư (không có nhà ở và việc làm ổn định, do các Cộng đoàn địa phương không thể giải quyết được gởi đến).
“Vạn sự khởi đầu nan!”

Ban đầu các chị phải tạm trú tại nhà một giáo dân, lo các thủ tục hành chánh và đồng hành với cư dân để xây dựng 15 căn nhà tình thương. Khi các căn nhà được hoàn tất, các chị Nữ Tử Bác Ái cũng ở một căn nhà giống như của cư dân: mái tôn, vách lá dừa và nền xi măng.
2. Phương hướng ban đầu
Phương hướng ban đầu của thí điểm truyền giáo này là:
- Tìm hiểu văn hoá và liên hệ với xã hội địa phương trước khi hành động,
- Làm chứng tá về đức khó nghèo trong tinh thần tương trợ hơn là ban phát tiền của và vật chất,
- Giúp cư dân sống tinh thần tương trợ, chia sẻ với nhau,
- Giúp họ tự lập hơn là ỷ lại vào người khác. Vì thế, phải giúp họ “làm cần câu hơn là cho họ con cá”.
- Ngoài việc phục vụ các cư dân trong làng, các chị còn được mời gọi đi thăm viếng và làm công tác mục vụ cho các anh chị em lương giáo ở đây.
- Ngày 12 /01/2011, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản ký giấy cho phép các chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đến giáo họ Đồng Tâm để lo việc dạy giáo lý, loan báo Tin Mừng và giúp đỡ người nghèo.
- Ngày 03.12.2013, với sự hiện diện của chị Justina -nguyên Giám Tỉnh- và Chị Cố Vấn miền, sau nghi thức cầu nguyện, Chị Giám Tỉnh Cát Hy công bố chi nhánh Vinh Sơn - Đồng Xoài được chính thức trở thành Cộng đoàn Vinh Sơn - Đồng Xoài.
3. Công tác phục vụ hiện tại của cộng đoàn
- Đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân
- Dạy Giáo lý: Dự tòng, hôn nhân, xưng tội, thêm sức…
- Đồng hành và đào tạo Giáo lý viên tại Giáo xứ
- Thăm viếng người nghèo, người neo đơn
- Giúp giáo lý, nhân bản cho người sắc tộc Stiêng
- Đồng hành với anh chị em di dân tại làng
- Giúp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.
- Hướng dẫn và giúp các bệnh nhân vùng sâu vùng xa trong việc khám bệnh và điều trị tại Sài Gòn.

LỜI KẾT
Năm 2017, Giáo phận mừng 50 năm, Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái được hạnh phúc sống trong Giáo phận Ban Mê Thuột 73 năm, nhìn lại quá khứ chúng con cũng muốn nói lên lòng biết ơn Giáo phận đã tạo mọi thuận lợi cho chúng con được sống:
- những giây phút hiệp nhất, yêu thương.
- lãnh nhận những hồng ân trong đời sống thánh hiến.
- Sống linh đạo của Tu Hội là truyền giáo vì thế tinh thần truyền giáo luôn linh hoạt các Nữ Tử Bác Ái, chị em luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng và di động để đáp ứng những tiếng kêu mời của Giáo hội và nhu cầu khẩn cấp của người nghèo. Dẫu trải qua nhiều khó khăn các chị em luôn hướng về phía trước tin tưởng vào Chúa quan phòng để trung thành thực hiện sứ mệnh truyền giáo của Tu Hội.
- HẠNH PHÚC này nhân lên gấp bội vì sự hiện diện đầy tình thương mến của quý Đức Cha Đức Ông, quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa luôn đồng hành yêu thương giúp chúng con sống linh đạo của Tu Hội gắn bó hiệp thông trong Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu này.
Tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày với những thách đố của xã hội ngày nay, chúng con luôn ý thức là những bình sành dễ vỡ, cần rất nhiều ơn thánh chúa và sự trợ giúp của Đức Cha và quý cha để chúng con sống tốt căn tính của người Nữ Tử Bác Ái hy vọng trở nên chứng tá tình yêu của Thiên Chúa cho môi trường chúng con đang dấn thân phục vụ, ước mong những trang sử mới của Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu được viết lên bởi những chứng tá sống động của mọi thành phần Dân Chúa.
 Ban Mê Thuột, ngày 1/9/2016
Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...