Bổ nhiệm Tân Quản xứ GX Nghi Xuân


Nghi thức bổ nhiệm Linh mục Tân Quản xứ Giáo xứ Nghi Xuân



Ngày 27.01.2018, Cộng đoàn tín hữu Giáo xứ Nghi Xuân hân hoan chào đón linh mục Tân quản xứ: Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng.

Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 27.06.1968, thụ phong linh mục ngày 24.11.2000, và được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Phúc Lộc. Thời gian này, Cha còn nhận sứ vụ chăm lo việc truyền giáo tại vùng Krông Nô, giúp đỡ bà con vùng kinh tế mới Nam Đà sống Đạo và phát triển kinh tế. Ngày 02 tháng 12 năm 2008, Tòa Giám mục ra Văn thư thành lập Giáo xứ Quảng Đà và bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng làm quản xứ tiên khởi.

Nhờ Ơn Chúa cùng với lòng nhiệt thành, tài trí khôn ngoan và sự năng động của Cha Antôn, Giáo xứ Quảng Đà đã phát triển mạnh mẽ. Từ số tín hữu ít ỏi ban đầu, nay đã có tổng số 4745 tín hữu, gồm 3694 người kinh và 1051 tín hữu đồng bào sắc tộc (theo thống kê năm 2016). Từ vùng đất rừng núi hoang sơ, nay đã có Nhà thờ Giáo xứ và các Nhà thờ Giáo họ Quảng Phú, Nam Xuân, Nâm N’dir khang trang cùng những tháp chuông cao vút hiện diện giữa những vùng dân cư trù phú. Tại vùng núi Đăk Sôr đã có Trung tâm hành hương đồi Đức Mẹ Fatima Nam Xuân. Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tượng Đức Mẹ cao 3,7m, tạc bằng đá Mabo nguyên khối (đá cẩm thạch trắng Nghệ An), do nghệ nhân Phêrô Nguyễn Văn Dương (GP. Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện). Vào ngày 13 hàng tháng, các tín hữu trong vùng tổ chức hành hương, dâng lễ tôn kính Mẹ và đã nhận được nhiều ơn chữa lành.

Nghi thức bổ nhiệm Linh mục Tân Quản xứ Giáo xứ Nghi Xuân được tổ chức long trọng vào lúc 10g00 ngày 27.01.2018, tại Nhà thờ Nghi Xuân, do Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, Quản Hạt Giáo hạt Gia Nghĩa, chủ sự.

Về tham dự nghi thức trọng đại này còn có Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng Ban VHTT-GP.BMT, quý Cha Quản xứ, Phó xứ các xứ lân cận, quý tu sĩ nam nữ, quý chức HĐGX Quảng Đà, Nghi Xuân, Phúc Lộc, Quý vị Ân nhân, Thân nhân của Cha Tân Quản xứ và đông đảo tín hữu giáo xứ Quảng Đà, Giáo xứ Nghi Xuân.

Sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ và mọi người đã an vị, Cha Quản Hạt giới thiệu Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng với cộng đoàn. Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng trình Văn thư bổ nhiệm làm linh mục quản xứ Giáo xứ Nghi Xuân cho Cha Quản Hạt công bố trước cộng đoàn. Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng quỳ trước Bàn thờ, tuyên xưng Đức tin, lập lại lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt cộng đoàn.

Cha Quản Hạt hướng dẫn linh mục tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa, nhận nhiệm vụ dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ Nghi Xuân.

Cha Quản Hạt trao chìa khóa Nhà Tạm cho linh mục tân quản xứ, Cha tân quản xứ mở cửa Nhà Tạm, quỳ gối cung kính xông hương Thánh Thể tỏ lòng tôn thờ và quy phục Đức Kitô.

Cha Quản Hạt hướng dẫn linh mục tân quản xứ ngồi vào Tòa giải tội như là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa, thực hiện sứ mạng hòa giải hối nhân với Thiên Chúa.

Cha Quản Hạt hướng dẫn linh mục tân quản xứ đến tháp chuông, trao dây chuông cho linh mục tân quản xứ kéo lên hồi chuông, với ý nghĩa kêu mời các tín hữu quy tụ để lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và cùng chia sẻ các sinh hoạt của cộng đoàn trong đời sống thường ngày.

Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ Nghi Xuân ra mắt linh mục tân quản xứ. Ông Phó Chủ tịch HĐGX đọc diễn văn cảm tạ ơn Chúa, tri ân Đức Giám mục, Cha Quản Hạt, chào mừng Cha Tân Quản xứ và cám ơn cộng đoàn.

Sau đó, Cha Tân Quản xứ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, bày tỏ tâm tình kính yêu, vâng phục Đức Giám mục Giáo phận, tạ ơn Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Khách và cộng đoàn.

Cuối cùng, Cha tân quản xứ chủ sự Chầu Thánh Thể tạ ơn, dâng Giáo xứ Nghi Xuân trong bàn tay Chúa quan phòng. Nghi thức bổ nhiệm linh mục Quản xứ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Địa bàn Giáo xứ Nghi Xuân gồm xã Nâm N’Jang và một phần của xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, được chính thức thành lập từ ngày 25.01.2005 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm, số tín hữu hiện nay vào khoảng hơn 3.000 người. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cộng đoàn giáo dân Nghi Xuân đã chung tay xây dựng hoàn thành Ngôi thánh đường rộng lớn bằng gỗ theo phong cách Việt Nam rất ấn tượng.

Ngày 09/12/2015, Nhà thờ gỗ Giáo xứ Nghi Xuân đã vinh dự được Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli -Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam- chủ sự Lễ Khánh Thành và chủ sự Nghi Thức Cung Hiến Thánh Đường, nhân chuyến thăm mục vụ Giáo phận Banmêthuột lần thứ 3.

Nhà thờ gỗ Giáo xứ Nghi Xuân chính là thành quả xứng đáng của những người nông dân chân lấm tay bùn, của những người tín hữu tin cậy vững vàng, nhiệt thành yêu mến Chúa. Nhà thờ gỗ Giáo xứ Nghi Xuân là điểm hội tụ yêu thương, hiệp nhất, là điểm tựa trong công cuộc loan báo Tin Mừng, là nơi họp nhau cầu nguyện, tán tụng Thiên Chúa vì bao hồng ân của Người nơi cao nguyên đất đỏ bazan màu mỡ này.

Cầu mong Giáo xứ Nghi Xuân ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành trung tâm loan báo Tin Mừng của xã Nâm N’Jang, Đăk N’Drung và vùng cao nguyên Đăk Nông rộng lớn. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Vũ Đình Bình

Xem thêm HÌNH ẢNH

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...