Giáo xứ Hòa Bình khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập

Giáo xứ Hòa Bình khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Sáng ngày 01.5.2018, Giáo xứ Hòa Bình dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời, khai
Giáo xứ Hòa Bình khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập


Sáng ngày 01.5.2018, Giáo xứ Hòa Bình dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời, khai mạc Năm Thánh mừng 50 năm thành lập Giáo xứ (01.5.1968 – 01.5.2018).

Giáo xứ Hòa Bình là một giáo xứ nhỏ thuộc Giáo hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột. Số tín hữu hiện nay có khoảng 1520 người, gồm các anh em người Kinh, người Êđê và người Mường do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hậu quản xứ.

Vào năm 1957, Tiểu đoàn 7 người Mường ở tỉnh Hòa Bình, là tiểu đoàn lính Patizan Mường thuộc quân đội Pháp vào Nam đóng tại Hoàng Ân Gia Lai, tỉnh Kom Tum, di chuyển đơn vị về Km7, Ban Mê Thuột để bảo vệ phi trường Phụng Dực, thuộc quận Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Một thời gian sau tiểu đoàn này giải thể, trở thành dân thường. Số người Mường chọn Km7 lập làng, đặt tên là Hòa Bình để nhớ về quê hương miền Bắc. Lúc bấy giờ, có 10 gia đình Công giáo người Mường, 5 gia đình Công giáo người Kinh cùng nhau dựng một nhà nguyện bằng tre gỗ, hình thành giáo điểm Hòa Bình do các Cha cố người Tây, như, Cha cố Cao, Cha cố Vị, Cha cố Bình, Cha cố Bạch coi sóc.

Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột chính thức được thành lập, tách khỏi Giáo phận Kom Tum, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai là Giám mục tiên khởi. Lúc này Giáo điểm Hòa Bình trực thuộc Giáo xứ Phú Long. Đến ngày 19 tháng 7 năm 1968, Giáo xứ Hòa Bình được thành lập, bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tiến Sự làm Linh mục Quản xứ. Ngài sai thầy Giuse Nguyễn Tiến Khẩu đi mua đất, cùng một số đất của giáo dân trong họ đạo dâng hiến và di chuyển Nhà thờ, Nhà xứ sang địa điểm mới. Sau 50 năm thăng trầm, qua các đời Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Bân, Đa Minh Phạm Bá Tòng, Giuse Đặng Sỹ Bình, và GB. Nguyễn Văn Hậu, Giáo xứ đã phát triển như ngày hôm nay.

Thánh lễ mừng bổn mạng và Khai mạc Năm Thánh mừng 50 năm thành lập do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Chưởng Ấn, Cha Quản Lý, Cha Giám đốc TTMV, Quý Cha Quản Hạt, Cha Quản xứ, Quý Cha thuộc Giáo hạt Giang Sơn và các Giáo xứ lân cận.

Cùng về tham dự Thánh lễ, cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa trong ngày khai mạc Năm Thánh Hồng Ân, có đông đảo Tu sĩ nam nữ, đại diện Chính quyền các cấp, đại diện các tôn giáo bạn, Quý vị Tân Khách và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ. Do nhà thờ không đủ chỗ, Ban tổ chức đã phải lắp đặt hai màn hình lớn bên ngoài để mọi tín hữu đều có thể sốt sắng hiệp thông tham dự Thánh lễ.

Vào lúc 8g00, Đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Nhà Xứ, long trọng tiến vào Nhà Thờ trong âm vang cồng chiêng Tây Nguyên của anh em người Êđê, cồng chiêng Tây Bắc của chị em người Mường, hòa cùng lời Thánh ca du dương trầm bổng giữa bao la đất trời mang âm hưởng niềm vui của Tin Mừng.

Trước Thánh lễ, Cha GB Nguyễn Văn Hậu, Linh mục Quản xứ chào mừng Đức Đức Giám mục, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Khách. Ông Chủ tịch HĐGX trình bày tóm tắt về lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Hòa Bình.

Tiếp đến, Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện, Quản Hạt Giang Sơn, công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc chấp thuận cho Giáo xứ Hòa Bình cử hành Năm Thánh do Hồng Y Maurus Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao ấn ký. Đức Giám mục trao Phép Lành Tòa Thánh cho linh mục Quản xứ và long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh: “Tôi, Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản – do thẩm quyền tối cao của Mẹ Hội Thánh, được đặt làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô và với quyền được trao, tôi CÔNG BỐ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH trong Giáo xứ bắt đầu từ hôm nay, ngày 01 tháng 5 năm 2018 đến ngày 01 tháng 5 năm 2019”. Cả cộng đoàn vỗ tay biểu lộ niềm hân hoan vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và Thánh Giuse quan thầy.

Sau nghi thức khai mạc Năm Thánh, Thánh lễ nối tiếp qua phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Trong Bài giảng lễ, qua tâm tình tạ ơn của cả 3 Bài Đọc hôm nay, Đức Cha Vinh Sơn nhắn nhủ cộng đoàn Giáo xứ Hòa Bình, tuy là giáo xứ bé nhỏ so với nhiều giáo xứ khác ở Ban Mê Thuột, nhưng nếu so với nhiều giáo xứ ở Giáo phận Quy Nhơn, Đà Nẵng; thì Giáo xứ Hòa Bình là một giáo xứ lớn. Từ khi thành lập, qua các thời kỳ của các Cha Sở, Giáo xứ luôn phát triển dưới sự chở che của Thánh Giuse, bổn mạng. Ngài cầu chúc tất cả mọi thành phần Dân Chúa luôn hiệp nhất, yêu thương, xây dựng giáo xứ của mình trong tinh thần hòa bình của Chúa. (Mời nghe Bài Giảng)

Cuối lễ, ông Chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn tri ân, cảm tạ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Giáo phận, Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý khách, Chính quyền các cấp và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, Đức Giám mục, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý khách, Chính quyền các cấp và cộng đoàn chung chia niềm vui trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên Nhà Xứ.

Năm Thánh là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ hầu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá. Năm Thánh là năm Sám hối và Canh tân đời sống để được sống xứng đáng với nhân phẩm và ơn gọi làm con Thiên Chúa. Năm Thánh cũng là năm Hoà giải: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hoà giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại”. Cầu chúc Giáo xứ Hòa Bình ngày càng thăng tiến và hiệp nhất trong Đức Tin.

 




















Vũ Đình Bình

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...