GP.BMT: Những Sự Kiện Năm 2020

Năm 2020 được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng lớn về sức khỏe Covid-19
Giáo phận Ban Mê Thuột: Những Sự Kiện Năm 2020 


Năm 2020 được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng lớn về sức khỏe Covid-19, cuộc khủng hoảng này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu liên quan đến nhiều lĩnh vực, khi làm cho các cuộc khủng hoảng vốn đã gắn chặt với nhau càng thêm trầm trọng, đó là các cuộc khủng hoảng khí hậu, lương thực, kinh tế và di dân, gây ra nhiều gian nan và đau khổ. (trích Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới).

Năm 2020, thế gới còn chứng kiến những sự kiện khác như: Căng thẳng biên giới Ấn – Trung, Bầu cử tổng thống Mỹ chưa có hồi kết; v.v…

Tại Việt Nam, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, cả nước chung tay tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2020, Việt Nam cũng hứng chịu nhiều tai họa do thiên tai gây ra, nhất là tại miền Trung. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến giữa tháng 11-2020, thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 33.833 tỉ đồng. Về người: 344 người chết, mất tích (278 người chết, 66 người mất tích) và 821 người bị thương. (https://congnghe.tuoitre.vn/hon-730000-can-nha-hu-hai-do-thien-tai-tu-dau-nam-2020-den-nay-20201123112800208.htm).
 
Trong Giáo phận Ban Mê Thuột, những sự kiện nổi bật năm 2020 được ghi nhận như sau:   

1.
Ngày 03.01.2020: Thánh lễ Làm Phép Nhà Thờ Vinh Tân, Thành lập Giáo xứ và Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.


2. Ngày 07.01.2020: Thánh lễ Làm Phép Nhà Thờ Giáo họ GIUSE - GX Quảng Đà

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
3. Ngày 15.01.2020: Họp mặt tất niên của Giáo sĩ, Tu sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột     

Vào lúc 9g30 sáng ngày 15.01.2020, tất cả các linh mục, các Thầy phó tế, đại diện các cộng đoàn Dòng tu, chủng sinh, ứng sinh và thanh tuyển sinh… từ khắp nơi trong Giáo phận Ban Mê Thuột quy tụ về Nhà Nguyện Tòa Giám Mục gặp gỡ tất niên, đón mừng xuân mới và chúc tuổi Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, vị Cha chung Giáo phận.    

Năm Kỷ Hợi sắp qua, Mùa Xuân mới lại về, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Quản hạt Đăk Mil, thay mặt gia đình Giáo sĩ, Tu sĩ, chúc mừng năm mới Đức Cha Giáo phận luôn mạnh hồn mạnh xác, đầy ơn khôn ngoan để hướng dẫn chăm sóc Giáo phận, hầu Đức Cha như người mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước.

 


4. Ngày 16.01.2020: Quý Chức HĐGX Giáo phận Ban Mê Thuột Họp Mặt Tất Niên Năm Kỷ Hợi    
 

Vào lúc 09g30, Ngày 16.01.2020, hơn 700 Quý Chức BTV-HĐGX và Ban hành giáo các Giáo họ biệt lập từ 8 Giáo hạt hân hoan chào đón Đức Giám mục và Cha Tổng Đại diện đến chung vui ngày họp mặt tất niên tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.   

Đây là dịp Quý Chức gặp gỡ giao lưu, chia sẻ, học hỏi nhau những kinh nghiệm mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong năm qua. Quý Chức cũng được nghe Cha GB. Nguyễn Minh Tâm, Trưởng ban mục vụ Giáo dân nhắn nhủ một số công việc liên quan đến Quý Chức năm 2020. Ngài cũng thông báo và mời mọi người tham dự Thánh lễ Khai hạ do Ban MVGD kết hợp với Hội doanh nhân tổ chức vào ngày Mùng Năm Tết.        


5. Ngày 25.01.2020: Thánh lễ Tân Niên 2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

 

Vào buổi sáng tinh mơ của ngày đầu năm mới – Xuân Canh Tý 2020, và trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân, Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm hân hoan tụ họp về Nhà thờ Chính tòa, trước Núi đá Đức Mẹ, hiệp dâng Thánh lễ Minh Niên tán tụng Thiên Chúa và cầu xin an bình cho quê hương, cho đất nước, cho mọi người, mọi nhà.          

Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha GB. Nguyễn Huy Bắc (Giám đốc TTMV), Cha sở Giuse Trịnh Văn Hân, Cha phó Vinh Sơn Nguyễn Hữu Mạnh, Cha Phanxico Salêsio Lê Văn La Vinh, OP, Cha Antôn Trần Bửu Phùng và Cha Nam (những người con của Giáo xứ). Tham dự Thánh lễ đầu xuân, có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chức và hơn 3.000 tín hữu. Thời tiết năm nay ấm áp, nên có sự hiện diện của nhiều cụ cao niên cũng như các em nhỏ sốt sắng hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ Tạ ơn ngày đầu năm mới.
 
6. Ngày 26.01.2020: Thánh lễ mồng 2 tết tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm - Ban Mê Thuột    

 
  
Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Mùng Hai tết Canh Tý, dẫu cho rơi vào ngày Chúa nhật, Giáo hội vẫn cho phép dâng thánh lễ theo truyền thống để kính nhớ cầu nguyện cho ông bà tiên tổ… Trong Thánh lễ ban sáng tại Nhà thờ Chính tòa, cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp ý với Cha quản xứ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, những vị còn sống nơi trần gian được mạnh hồn khỏe xác, luôn nhận được sự chăm sóc và tấm lòng yêu thương quý trọng của lũ cháu đàn con và mừng thọ 207 cụ cao niên trong Giáo xứ Thánh Tâm. 

Chiều mùng hai tết Canh Tý 26.01.2020, vào lúc 16g00, tại nghĩa trang cũ của Giáo xứ Thánh Tâm - Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ; Xin Chúa ban cho những người đã yên nghỉ được hạnh phúc muôn đời bên Chúa.         

Cùng dâng lễ với Đức Giám mục, có Cha quản xứ Giuse Trịnh Văn Hân, Cha phó Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh, Cha phó Phaolô Lê Văn Quyền (CSsR), Cha phó GB. Nguyễn ngọc Sang, Cha Antôn Trần Bửu Phùng và Cha Nam, những người con của Giáo xứ.    

Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, hàng ngàn tín hữu thuộc Giáo xứ Thánh Tâm và nhiều tín hữu ở xa cùng về hiện diện với cộng đoàn phụng vụ để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ của mình.


7. Ngày 29.01.2020: Thánh lễ Khai hạ tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột

 

Sáng ngày 29.01.2020 (Mùng 5 Tết Canh Tý), tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Ban Mục vụ Giáo dân và Hội Doanh nhân Công giáo tổ chức Thánh lễ Khai hạ xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn nhân dịp đầu năm mới.     

Hơn 500 thành viên Hội doanh nhân Công giáo và giới lao động các ngành nghề trong Giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chính tòa cùng nhau dâng thánh lễ “Khai Hạ”, dâng lên những ước nguyện trong cuộc sống mưu sinh được thuận buồm xuôi gió.


8. Ngưng các Thánh lễ cộng đồng do đại dịch Covid-19 (đợt 1):

từ thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay (28/03/2020) đến thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh (09/05/2020)
 
9. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm giám mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 

Sau 40 ngày cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19, ngày 9.5.2020 tất cả các nhà thờ trong Giáo phận Ban Mê Thuột đồng loạt cử hành Thánh lễ cộng đồng. Tiếng chuông lại tiếp tục ngân vang mời gọi các tín hữu quy tụ về nơi giáo đường cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong tâm tình hiệp nhất, yêu thương.           

Ngày 12.5.2020, vào lúc 5g00 sáng, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm ngày được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Đồng tế với ngài có Cha TĐD, Quý Cha Quản hạt, và Quý Cha trong Giáo phận. Về tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, Ứng sinh, Đệ tử và đông đảo tín hữu gần xa.       

Trong tâm tình đầu lễ, Đức Cha Vinh Sơn cảm tạ hồng ân cao cả Thiên Chúa đã ban tặng cho ngài 11 năm qua. Cảm tạ Chúa luôn gìn giữ Giáo phận trong hiệp nhất yêu thương. Nếu có gì không vừa lòng nhau, không đẹp ý Chúa, chúng ta tìm cách khắc phục trong trách nhiệm và tình yêu của những người đang làm việc trong vườn nho của Chúa.         

Cảm tạ Chúa gìn giữ Giáo phận chúng ta qua cơn dịch Vũ Hán bình an. Chúng ta biết quan tâm đến nhau, nhất là ý thức bảo vệ sức khỏe người nghèo lên hàng đầu. Dẫu cho không được sinh hoạt tôn giáo trong vòng 40 ngày, đời sống đức tin vẫn luôn mạnh mẽ.

 
10. Ngày 19.5.2020: Thánh lễ Truyền chức Linh mục          

 
 
Thánh lễ truyền chức Linh mục cử hành vào lúc 8g30 ngày 19.5.2020 tại Nhà thờ Chính Tòa do ĐGM Giáo phận chủ sự. Danh sách 11 thầy phó tế được truyền chức Linh mục, như sau:    
              1. Phêrô Lê Minh Anh – Giáo xứ Châu Sơn  
              2. Phaolô Nguyễn Quang Hải - Giáo xứ Thánh Tâm
              3. Giuse Nguyễn Văn Hiếu – Giáo xứ Tân Hưng      
              4. Phaolô Nguyễn Tùng Lâm – Giáo xứ Châu Sơn  
              5. Gioan B. Hồ Anh Phi – Giáo xứ Nhơn Hòa
              6. Gioan Nguyễn Hoàng Tâm – Giáo xứ Phước Bình          
              7. Phêrô Vương Đình Thắng - Giáo xứ Vinh Hòa     
              8. Ambrôsiô Trần Đức Trạng – Giáo xứ Châu Sơn   
              9. Giuse Nguyễn Văn Triều – Giáo xứ Đăk Nhau      
              10. Phaolô Nguyễn Văn Yến – Giáo xứ Vinh Đức    
              11. Giuse Vũ Văn Tiệp – Giáo xứ Bù Đăng
 
11. Ngày 04.6.2020: Thánh lễ an táng Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long

 

Thánh lễ an táng Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long, nguyên Chưởng Ấn Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào lúc 8g00 ngày 04.6.2020 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có gần 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận.  

Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; đông đảo tín hữu thuộc các Giáo xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn), Giáo xứ Buôn Hô (hạt Buôn Hô), Giáo xứ Vinh Hương, Bác Ái (hạt Đăk Mil), các Giáo xứ xung quanh TP.BMT; linh tông, huyết tộc, và thân hữu gần xa,…

 
Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long:  
- Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1944         
- Tại: Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Vinh          
(Xã Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)          
-  Từ năm 1956 đến năm 1964: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Vinh + Hà Nội.
-  Từ năm 1964 đến năm 1971: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.        
-  Đi thực tập tại: Đơn Dương (Đà Lạt) từ năm 1966 đến năm 1967.           
-  Đi thực tập tại:  Gia Nghĩa (BMT) từ năm 1971 đến năm 1972       
- Thụ Phong Linh Mục ngày 28/04/1972 tại Sài Gòn  
- Từ năm 1999 đến năm 2002: Du học tại EAPI (Philippines).          
 
Đã phục vụ: 
Từ 1972 - 1975:  Phó xứ Vinh Đức         
Từ 1975 - 1981:  Chánh xứ Buôn Hô                                      
Từ 1981 - 1994:  Chánh xứ Giang Sơn                                  
Từ 1994 - 1999:  Chánh xứ Vinh Hương, Bác Ái         
Từ 2004 - 2014:  Giáo sư thỉnh giảng Đại Chủng Viện Sao Biển          
Từ 2006 - 2019:  Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột 

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long mắc căn bệnh hiểm nghèo từ tháng 10.2019. Sau thời gian dài chữa trị, Cha đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 00 giờ 25 phút, thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020, tại Nhà Hưu dưỡng Toà Giám mục Ban Mê Thuột. Hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm Linh mục.

 
12. Ngày 19.6.2020: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột

 

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9g00 (ngày 19.6.2020), do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Ngài tóm tắt ý nghĩa ngày lễ trọng đại này và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các tín hữu biết đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu qua đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta.       

Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn còn có quý Cha Quản hạt, quý Cha Linh hướng các đoàn thể, quý Cha trong Giáo phận. Về hiệp dâng Thánh lễ có Quý tu sĩ nam nữ, có các hiệp hội công giáo như Phong trào Cursillo, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội Lòng Thương Xót Chúa, và đông đảo tín hữu xa gần.


13. Ngày 25.06.2020: Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Đặt Đá Xây Dựng Nhà thờ Ea Tân - Giáo xứ Phú Lộc - Giáo hạt Buôn Hô   

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

 
14. Ngày 26.06.2020: Thánh lễ Thành lập Giáo xứ Chính Tâm và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi. (Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Chính Toà)  

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
15. Ngày 15.7.2020: Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ, Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long 

 

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ, linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long, Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào lúc 9g00 ngày 15.7.2020 tại Nhà thờ Phước Bình (Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có khoảng 150 linh mục trong và ngoài Giáo phận.         

Hiện diện tham dự Thánh lễ cuối cùng với Cha cố Giuse, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; gia đình linh tông, huyết tộc, thân hữu gần xa,… và đông đảo tín hữu từ các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Phước Long – Đồng Xoài, nhất là những Giáo xứ mà Cha cố Giuse đã phục vụ trước đây như: Tân Lập, Phước Quả, Phước Sơn, Bình Hưng, Bàu Nghé, Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phước Long,…       


Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ:    

- Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1953         

- Tại: Giáo xứ Bố Sơn, Giáo phận Vinh 
(Xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) 

- Từ năm 1965 đến năm 1971: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Sao Biển - Nha Trang.

- Từ năm 1971 đến năm 1974: Học Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Đà Lạt.       

- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X.    

- Từ năm 1978 đến năm 1991: về gia đình tại Giáo xứ Vinh Hương           

- Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang.        

- Thụ Phong Linh Mục ngày 07/01/1998 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột   

Đã phục vụ:

Từ 1998 - 1999:  Phó xứ Tân Lập

Từ 2000 - 2010:  Quản xứ Phước Quả                                 

Từ 2000 - 2007:  Quản nhiệm Phước Sơn                       

Từ 2000 - 2010:  Quản nhiệm Bình Hưng, Bàu Nghé

Từ 2005 - 2006: Quản nhiệm Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân    

Từ 2010 – 2016:  Quản xứ Phước Long  (09.2012 – 07.2013: Quản hạt Phước Long)   

2010 - 2016: Phụ trách Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ   

Từ 07/2016 đến nay: Quản xứ Phước Bình     

Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ phát hiện căn bệnh hiểm nghèo từ ngày 5.12.2018. Sau thời gian dài chữa trị, Cha đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 9 giờ 00, thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên. Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục.

16. Ngày 23/07/2020: Làm phép Nhà Giáo Lý và Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Dũng Lạc

 


Vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 23/07/2020, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cử hành Nghi thức làm phép Nhà Giáo Lý mới xây dựng hoàn thành và dâng Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 34 em thiếu nhi tại Giáo xứ Dũng Lạc. 

Nhà Giáo Lý Giáo xứ Dũng Lạc, sau nhiều nỗ lực, cố gắng của Cha Quản xứ, Cha Phó, HĐGX và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nay đã hoàn thành khang trang với kiểu dáng thanh thoát và công năng phù hợp với việc đào tạo giáo lý đức tin cho các em thiếu nhi.

Sau khi cắt băng khánh thành, Đức Giám Mục cử hành nghi thức làm phép ngôi nhà, xin Chúa đoái thương các tôi tớ Chúa là những người đang hiện diện hôm nay trong ngày khánh thành ngôi Nhà Giáo Lý và đang nài xin phép lành của Chúa. Để khi học hỏi đức tin, gặp gỡ  trong ngôi nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa và họ vui mừng có Chúa đang đồng hành. Và khi hiện diện trong ngôi nhà này họ được hưởng Lời của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh…


Thánh lễ hôm nay, nhân ngày 34 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 32 em được Rước Lễ Lần Đầu, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý với Giáo xứ Dũng Lạc tạ ơn Chúa đã cho công trình Nhà Giáo Lý được hoàn thành như ý muốn. Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng ơn huệ và tài năng Chúa ban một cách tốt đẹp theo ý Chúa.

17. Ngưng các Thánh lễ cộng đồng do đại dịch Covid-19 (đợt 2):

từ thứ Năm tuần 17 Thường Niên (30/07/2020) đến thứ Sáu tuần 23 Thường Niên (11/09/2020)
 
18. Ngày 22.9.2020: Thánh lễ An táng Cha Gioan Nguyễn Sơn    

 


Thánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Sơn, nguyên Linh hướng Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, được cử hành vào lúc 8g00 ngày 22.9.2020 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có gần 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận.        

Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; đông đảo tín hữu thuộc các Giáo xứ Quảng Nhiêu, Giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô), Giáo xứ Xã Đoài, Giáo xứ Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil), Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa), các Giáo xứ xung quanh TP.BMT; linh tông, huyết tộc, Gia đình Lê Bảo Tịnh và thân hữu gần xa,…


Cha cố Gioan Nguyễn Sơn:       

- Sinh ngày 22 tháng 04 năm 1959         

- Tại: Giáo họ Sùng Đức, Giáo xứ Bù Đăng, Giáo phận Ban Mê Thuột      
(Nguyên quán: huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)       

-  Từ năm 1971 đến năm 1979
: Học Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh

-  Từ năm 1981 đến năm 1984:
Học Cao Đẳng Y Dược         

- Từ năm 1991 đến năm 1995: Học Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

-
Thụ Phong Linh Mục ngày 30.11.1995 tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột    
 
Đã phục vụ:            

Từ 1995 - 1996:  Phó xứ Xã Đoài

Từ 1996 - 2014:  Quản xứ Giáo xứ Quảng Nhiêu        

Từ 2015 - 2019:  Linh hướng Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh       

Từ 2019 - 2020:  Nghỉ dưỡng tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột        

Cha Gioan Nguyễn Sơn mắc căn bệnh hiểm nghèo từ năm 2019. Sau thời gian dài chữa trị, Cha đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 22 giờ 50 phút, thứ Bảy, ngày 19 tháng 09 năm 2020, tại Nhà Hưu dưỡng Toà Giám mục Ban Mê Thuột. Hưởng thọ 61 tuổi, với 25 năm Linh mục.

 
19. Ngày 29.9.2020: Hội Ngộ Truyền Thông 2020 - Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn mạng Gia đình Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột   

 

Sáng ngày 29.9.2020, thành viên Gia đình Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột từ các Giáo hạt, Giáo xứ, các Dòng tu, đoàn thể tề tựu về Giáo xứ Kim Mai mừng lễ Bổn mạng, Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael.        

Chương trình Hội Ngộ Truyền Thông 2020 khai mạc vào lúc 8g30, hân hoan chào đón Cha Antôn Vũ Thanh Lịch - Trưởng ban VHTT-GP.BMT, Quý Cha Phó ban, Quý Cha đặc trách Truyền thông, Quý tu sĩ nam nữ, Quý vị ân nhân, thông tín viên và các thành viên Ban Văn Hóa - Truyền Thông.        

Sau phần khai mạc, Cha Trưởng ban VHTT hướng dẫn các tham dự viên học hỏi về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 54 của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Để ngươi thuật lại cho con cháu” (Xh 10,2) - Cuộc sống trở thành câu chuyện.

10g30, tất cả cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ đồng tế mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael do Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban VHTT-GP.BMT, chủ sự.
 
20. Ngày 02.11.2020: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Đất thánh Giáo xứ Thánh Tâm           

 
 
Vào lúc 16g00 chiều ngày 02.11.2020, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- đã chủ sự Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm. Đồng tế với ngài, có Cha Giuse Trần Văn Phúc -Quản lý Nhà Chung; Cha Giuse Trịnh Văn Hân -Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm; Cha GB Nguyễn Ngọc Sang -Quản xứ Giáo xứ Chính Tâm; Cha Phaolô Lê Văn Quyền -Đặc trách Giáo họ Duy Linh; Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh -Phó xứ Thánh Tâm; và Cha Vinh Sơn Mai Văn Hòa.           
 
Về hiệp dâng Thánh lễ, có rất đông tu sĩ nam nữ thuộc các Cộng đoàn tại trung tâm TP.BMT, và hàng ngàn tín hữu đứng xen lẫn trong các ngôi mộ người thân đầy hoa tươi, và hương trầm nghi ngút.  

 
21. Từ ngày 9.11.2020 đến ngày 13.11.2020: Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột            

 
 
Chiều ngày 9.11.2020, hơn 150 Linh mục Dòng và Triều, các Thầy phó tế, đang phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột, đã quy tụ về Tòa Giám mục (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT) để tham dự Tuần Tĩnh Tâm thường niên 2020 của hàng Giáo Sĩ.       
 
Trong những ngày tĩnh tâm, Đức Cha Louis sẽ trình bày về đời độc thân Linh mục, gồm 7 bài:           
 
1. Tất cả đều có đôi
2. Tính dục mầu nhiệm     
3. Khám phá lại thân xác  
4. Độc thân như một đề nghị từ Tin Mừng        
5. Độc thân như một dấn thân của đời linh mục         
6. Mẻ lưới rỗng và mẻ lưới đầy    
7. Chỉ tình yêu của Đức Kitô thúc bách.

 
22. Ngày 13.11.2020: Thánh lễ Truyền chức Phó tế            

 

Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột, vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 13.11.2020, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 16 tiến chức. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản hạt, Quý Linh mục trong và ngoài Giáo phận.          

Về hiện diện tham dự Thánh lễ, hiệp thông, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho các tiến chức trong ngày đặc biệt này, có quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.        

Đúng 8g00, trong tiếng kèn rộn vang, trong tiếng ca thánh thoát, 16 tiến chức và đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường, cùng với Đức Giám mục long trọng cử hành Thánh lễ.   

 
Danh sách 16 tiến chức, trong đó có 15 thầy học tại ĐCV Sao Biển Nha Trang và 1 thầy học tại ĐCV Santa Croce ở Rôma đã mãn khóa vào cuối tháng 05 năm 2020 và đã đi thực tập từ tháng 09 năm 2020 với các Linh mục trong Giáo phận:         
 
Tên Thánh - Họ và Tên Giáo Xứ Thực Tập Mục Vụ
Giuse Nguyễn Xuân Anh Vinh Hà Gx. Xuân Hòa
Phêrô Vũ Hồng Ân Vinh Quang Gx. Bù Đăng
Phêrô Dương Nguyên Bảo Chương Vinh Quang Gx. Quảng Đà
Px. Vũ Văn Dũng Tân Lập Gx. Thiên Phước
Giuse Đinh Tiến Dương Duy Hòa Gx. Buôn Hằng
Phaolô Trần Quốc Đạt Vinh Đức Gx. Ea Kmar
Giuse Nguyễn Quốc Khánh Đồng Tâm Gx. Ea Tul
Phêrô M. Nguyễn Khánh Luyện Kim Hòa Gx. Đồng Xoài
Phêrô Trần Hiền Ngự Dũng Lạc Gx. Long Điền
Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương Đức Lệ Gx. Thánh Tâm
Giuse Y’ Sanh Êban Vinh Hòa Gx. Vinh Đức
Đaminh Nguyễn Thế Thành Tâm Thánh Linh Gx. Đăk Nhau
Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng Châu Sơn Gx. Vinh Hòa
Phaolô Nguyễn Việt Trường Chi Lăng Gx. An Bình
GB. Nguyễn Vương Xuân Lộc Gx. Ea Hleo
Giuse Nguyễn Đức Hoàng Thánh Tâm Gx. Vinh An
 
23. Ngày 04/11/2020: Khánh thành Tháp Chuông Giáo xứ Hòa Nam     

 

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, vào lúc 9g30, thứ Tư, ngày 04/11/2020, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột- đã về Cắt băng Khánh thành, chủ sự Nghi thức làm phép Tháp Chuông và dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Giáo xứ Hòa Nam. Đồng tế với ngài có Cha Giám đốc TTMV, Quý Cha Quản hạt, Cha bề trên Tu xá Lui Betran, quý Cha dòng Đa Minh, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Về tham dự Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với giáo xứ Hòa Nam, có Sơ Bề trên tổng quyền dòng nữ Đa Minh Rosalima, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các Giáo họ, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý vị đại diện Hội Bác Ái Phanxicô, Quý Ân nhân, thân nhân, Quý khách  và hàng ngàn tín hữu gần xa.        

24. Ngày 25.11.2020: Thánh lễ Tạ Ơn, Làm Phép và Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Phúc Thành

 

Giáo xứ Phúc Thành thành lập ngày 21.9.2006 dưới sự bảo trợ của Mẹ Truyền Tin, trải rộng trên địa bàn 5 xã Nam Dong, Đăk Drông, Đăk Wil, Ea Pô, Cư Knia thuộc huyện Cư Jút, Đăk Nông. Hiện nay Giáo xứ có 3.776 tín hữu; và 2 giáo họ biệt lập: - Trinh Vương (xã Ea Pô) có 1.065 tín hữu; - Vinh Sơn (xã Đăk Wil) có 852 tín hữu. (theo số liệu của VP.TGM năm 2020).
Sáng hôm nay, ngày 25.11.2020, Giáo xứ Phúc Thành rộn vang tiếng kèn, tiếng trống, hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, khánh thành và làm phép Nhà thờ mới.
 
25. Ngày 28.11.2020: Khóa Tĩnh Huấn HĐGX các Giáo xứ vùng Đăk Lăk      

 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Khóa Tĩnh huấn quý Chức dự định tổ chức từ ngày 18-19/8/2020 đã phải tạm hoãn. Thời gian này, tình hình dịch bệnh đã được khống chế, Ban Mục vụ Giáo dân quyết định mở lại Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập nhiệm kỳ 2020-2024. Tuy nhiên, đợt này chỉ quy tụ Quý Chức thuộc 4 Giáo hạt vùng Đăk Lăk và rút gọn chương trình tĩnh huấn trong một ngày. 
 
Sáng ngày 28.11.2020, tại Trung tâm Mục vụ GP Ban Mê Thuột, Khóa tĩnh huấn khai mạc vào lúc 08g00, với chủ đề: “Lãnh đạo là một Ơn Gọi”.           

Về dự lễ khai mạc, có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận; Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, TĐD; Cha Giám đốc TTMV, Quý Cha Quản hạt; Quý Cha đặc trách Ban mục vụ Giáo dân; Quý Sơ Bề trên Dòng NVHB và hơn 350 tham dự viên.


26. Ngày 02.12.2020: Thánh lễ Tạ Ơn, Khánh thành, Làm phép Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ Giáo xứ Nghi Trung

Sáng ngày 02.12.2020, Giáo xứ Nghi Trung hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, khánh thành và làm phép Nhà thờ mới.
 
27. Ngày 05.12.2020: Khóa Tĩnh Huấn HĐGX các Giáo xứ vùng Đăk Nông

Sáng ngày 5.12.2020, Giáo xứ Vinh An là điểm đến của 324 quý chức đến từ hai Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa, trong đó Giáo hạt Đăk Mil có 15 Giáo xứ và 7 Giáo họ. Hạt Gia Nghĩa có 16 Giáo xứ và 14 Giáo họ. Tới tham dự ngày tĩnh huấn do Ban Mục Vụ Giáo Dân Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức với chủ đề: “LÃNH ĐẠO LÀ MỘT ƠN GỌI”.
 
28. Ngày 08.12.2020: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thác Mơ

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
29. Ngày 09.12.2020: Đặt đá xây dựng Nhà giáo lý và Thêm Sức tại Giáo xứ Châu Ninh, hạt Phước Long

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
30. Ngày 10.12.2020: Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Sơn Hòa, Bù Đăng

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
31. Ngày 13.12.2020: Đức Cha gặp mặt đồng hương BMT tại Sài Gòn

Chương trình tổ chức vào lúc 13g00 đến 19g00 tại Nhà Trẻ Thiên Thần - Cộng Đoàn Mẹ Lên Trời – Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục; 456 đường Bình Lợi (đường Nơ Trang Long nối dài); P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Thánh lễ cử hành vào lúc 17g30 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
32. Ngày 19.12.2020: Khóa Tĩnh Huấn HĐGX các Giáo xứ vùng Bình Phước

Cùng chủ đề: “Lãnh đạo là một Ơn Gọi”, sáng ngày 19.12.2020, Khóa tĩnh huấn HĐGX 2 Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài khai mạc vào lúc 08g00 tại Giáo xứ Long Điền.
 
33. Ngày 20.12.2020: Thánh lễ Làm Phép Nhà thờ và Thêm Sức tại Giáo xứ Bình Hà, hạt Gia Nghĩa.

Thánh lễ cử hành vào lúc 8g00 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
 
34. Ngày 24.12.2020: Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa


 

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2, 1-14)  

21g30, Cộng đoàn phụng vụ hiệp ý với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận; Cha Giuse Trịnh Văn Hân - Cha sở Nhà thờ Chính tòa; Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh – Cha phó, dâng Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, cầu nguyện cho thế giới an bình.          

Khởi đầu, Đức Giám mục mời gọi hiệp lòng với tất cả anh chị em Kitô hữu trên toàn thế giới, hướng lòng về hang đá thờ lạy Ngôi Hai, Con Thiên Chúa Làm Người. Nhờ việc Nhập Thể của Ngài, con người tội lỗi tìm lại được địa vị làm con Thiên Chúa, được chia sẻ sự sống thần linh.   

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho tất cả những người có trách nhiệm trên toàn đất nước. Cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu đang sống trong vùng dịch. Cầu nguyện cho những anh chị em đang đau bệnh, hoặc mắc ngăn trở không thể tham dự lễ Giáng Sinh. Cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người hưởng được niềm vui an bình của đêm Ngôi Hai xuống thế làm người.

 
35. Ngày 30.12.2020: Thánh lễ an táng nữ tu Maria Rosa Nguyễn Thị Thống

 

Thánh lễ an táng nữ tu Maria Rosa Nguyễn Thị Thống cử hành vào lúc 7g00 sáng thứ Tư, ngày 30.12.2020 tại Nhà nguyện Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha TĐD, hơn 50 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Về tham dự Thánh lễ, có quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, linh tông huyết tộc của nữ tu Maria Rosa, Gia đình Lê Bảo Tịnh, cựu tu sinh NVHB và các tín hữu gần xa.

Đầu lễ, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại Diện, thay mặt các linh mục, phó tế, chủng sinh phân ưu với Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Ngài nói: Chị Maria Rosa là tài sản quý giá của Hội Dòng, một tài sản không bao giờ mất, bởi Chị đã sống trọn vẹn cho Chúa và Chị đã thuộc về Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Chị Maria Rosa mau chóng được hưởng hạnh phúc Chúa đã dành sẵn cho những người phục vụ trong tin yêu phó thác.

Ngài cũng thay mặt Chủng viện Lê Bảo Tịnh trước năm 75, nơi mà Chị đã phục vụ âm thầm, yêu thương, dễ mến. Khi chiến sự xảy ra, chính chị đã gắp những mảnh đạn, băng bó cho ngài và các chủng sinh bị thương. Chủng viện Lê Bảo Tịnh cảm tạ và biết ơn Chị.

 
 
HÌNH ẢNH
 
Vũ Đình Bình tổng hợp
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...