GIÁO XỨ VINH HÀ




GIÁO XỨ VINH HÀ

 
Thành lập ngày: 02.4.2004
Bổn mạng: Thánh Antôn
Địa chỉ: Xã Chư Kpô, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3370
Số Gia đình: 615
(cập nhật ngày 31.12.2019)


Ngày 03/12/2018, Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Vinh Hà (tách từ Giáo xứ Buôn Hô – hạt Buôn Hô, gồm 3.370 tín hữu thuộc các xã Chư Kpô, Cư Né, Cư Ưng và Ea Sin, huyện Krông Buk, Đăk Lăk) và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD (Phó xứ Buôn Hô, Quản nhiệm Giáo họ Pơng Drang), làm Quản xứ.

theo Thông tin tháng 12.2018 của VP.TGM


Thông tin bổ sung:

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ:
Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm
:
- Cha Giuse Lê Văn Quốc (Dòng Thánh Giuse) làm phụ tá Giáo xứ Vinh Hà – Giáo hạt Buôn Hô.


(theo Thông Tin tháng 10-2020 của VP. TGM) 
 
LƯỢC SỬ GIÁO XỨ VINH HÀ
(1987- 2018)


 
Vinh Hà là một giáo họ biệt lập thuộc giáo xứ Buôn Hô – Giáo phận Ban Mê Thuột. Giáo họ có khoảng 3.500 giáo dân do cha Micae Trần Phúc Ca, SVD quản nhiệm và coi sóc.

Tháng 12/2018, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận,  chính thức nâng Giáo họ Vinh Hà lên hàng Giáo xứ và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD làm Linh mục Quản xứ tiên khởi.

Giáo họ Vinh Hà tọa lạc tại thôn Nam Anh, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, cách Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột khoảng 55 km về phía Bắc. Chu vi hoạt động của giáo họ khoảng 25 km2, trải dài từ ngã ba nông trường Cao su Chư Kbô đến cây số 70, bao gồm 4 xã: Chư Kbô, Cư Né, Cư Ưng, Ea Sin, thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk.

Thực hiện chính sách di dân vào Tây Nguyên làm kinh tế, ngày 28.04.1987 chính quyền tỉnh Nghệ An đã đưa dân vào vùng kinh tế mới thuộc thôn Nam Lộc xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Trong số đó, có 28 gia đình Công Giáo thuộc Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo hạt Quy Chính, Giáo phận Vinh.

Những gia đình Công giáo nói trên đã quy tụ lại thành một cộng đoàn trực thuộc Giáo họ Đạt Hiếu, Giáo xứ Buôn Hô, Giáo hạt Đăk Lăk I, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Tháng 04.1994, cha Giuse Phạm Minh Đức, Quản xứ Giáo xứ Buôn Hô, về ban Bí tích Hòa Giải và dâng Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại gia đình ông bà Phanxicô Trần Ngọc Mai tại thôn Nam Lộc, Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk. Từ đó, số gia đình Công Giáo tăng nhanh từ con số 28 gia đình lên 72 gia đình, gồm 288 nhân danh. Cộng đoàn đã bầu ra các vị đại diện:

- Ông Phaolô Phan Văn Hiền
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Lài
- Ông Phanxicô Trần Ngọc Mai.
- Ông Phêrô Lê Hồng Khoan
- Ông Phaolô Đăng Văn Thú

Ngày 12/6/1994, Ban đại diện cộng đoàn đã làm tờ trình lên cha Giuse Phạm Minh Đức, quản xứ Giáo xứ Buôn Hô, xin được chia tách ra khỏi giáo họ Đạt Hiếu, thiết lập giáo họ mới cho tiện bề sinh hoạt. Cha quản xứ chấp thuận, từ đó hai tiếng “Vinh Hà” thân thương được khai sinh mang ý nghĩa thật hài hòa của hai thành phố Vinh và Hà Tĩnh. Nhận thánh Antôn Pa-dô-va làm bổn mạng.

Ngày 04.10.1994, Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm Cha phó Phêrô Trương Văn Khoa lên quản xứ Buôn Hô chăm sóc đời sống thiêng liêng trong giáo xứ và các điểm truyền giáo trong vùng.

Ngày 28.04.1996, gia đình ông Gioan Trần Ngọc Kính và bà Maria Hồ Thị Đường dâng cúng cho giáo họ một lô đất diện tích 2.500m2 để làm nơi thờ phượng nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Thế nên, giáo họ tiếp tục mượn nhà bà Maria Lê Thị Hào (vợ ông Phaolô Đặng Cảnh) để linh mục về dâng thánh lễ cho giáo dân cho đến năm 1999.

Thiên Chúa quan phòng ban hồng ân, giáo họ Vinh Hà được hai gia đình ân nhân, là ông bà Lưu Đức Thi và Nguyễn Văn Viễn giáo xứ Vinh Đức dâng cúng một lô đất diện tích 4,600m2 để xây dựng các công trình sinh hoạt cho giáo xứ.

Ngày 02.02.2004, Chính quyền huyện Krông Búk công nhận Giáo họ Vinh Hà là một giáo họ hợp pháp về mặt pháp lý nhà nước.

Dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Trương Văn Khoa và lòng nhiệt tâm xây dựng Nhà Chúa, Ban Hành giáo cùng bà con giáo dân đã cố gắng xây dựng một nhà sinh hoạt diện tích 180m2 gồm: phòng hội, 2 phòng ngủ, nhà bếp, phòng cơm.

Tháng 03.2005, Cha quản xứ gởi cha phó Giuse Nguyễn Đình Chung về đồng hành với giáo dân lo đời sống thiêng liêng. Cha đã tạo điều kiện cho giáo họ xây dựng ngôi nhà nguyện diện tích 380m2 đang xử dụng cho đến hôm nay.

Ngày 14.07.2006, Giáo phận sai cha Giuse Nguyễn Đình Chung về quản xứ giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Phước Long, tỉnh Bình Phước khi công trình xây dựng đang dang dở.

Được Cha quản xứ Phêrô và quý Cha phó Giuse Bùi Văn Trường và Phêrô Nguyễn Đức Tuyên khích lệ, giáo họ đã hoàn thiện được ngôi nhà nguyện và đổ bê tông con đường từ quốc lộ 14 vào nhà nguyện dài 250m, rộng 5,50m do nguồn kinh phí tự nguyện của giáo dân và được khánh thành vào ngày lễ tất niên năm 2008.

Cũng vào thời điểm trên, cha quản xứ hỗ trợ để giáo họ mua thêm đất xây dựng trường Mầm Non Vinh Hà diện tích 320m2 được phòng Giáo Dục công nhận gồm: 3 phòng cho 3 lớp “Mầm, Chồi, Lá” do các chị tu hội Thừa Sai Bác Ái Vinh đảm trách giúp cho các con em trong và ngoài giáo họ.

Ngày 24.08.2009, Giáo họ Vinh Hà đón Cha Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, SVD về phụ trách giáo họ. Với tinh thần nhiệt tâm, cha luôn đồng hành động viên tinh thần cũng như vật chất giúp giáo họ mở rộng khuôn viên diện tích lên 7833m2 và đã xây gác chuông để báo hiệu thời gian kêu gọi con chiên đến thờ phượng Chúa.

Tháng 6/2014, Giáo họ lại được đón cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu về chăm sóc, được một thời gian Ngài bị bệnh. Tháng 2/2015, Cha Micae Trần Phúc Ca về phụ trách. Sau một thời gian chữa trị, cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu được chuyển về giáo họ Pơng Drang phục vụ.

 
Giáo xứ Vinh Hà

 






Thông tin bổ sung tháng 5-2019:
* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phêrô Hán Duy Hạp, SVD: Giúp mục vụ Giáo xứ Vinh Hà
(hạt Buôn Hô – X. Cư Kpô, H. Krông Buk, Đăk Lăk)

 
theo Thông tin Tháng 5.2019 của VP.TGM

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...