GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG


GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG

Thành lập ngày: 26.10.2008
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 1294
Số Gia đình: 317

(cập nhật ngày 31.12.2019)




1/ Giáo xứ: PHÚ RIỀNG
2/ Giáo hạt: ĐỒNG XOÀI
3/ Địa chỉ hành chính: Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
4/ Bổn mạng: 01 / 01 (Mẹ Thiên Chúa)
5/ Xây dựng năm: 27 / 11 / 2003 - Khánh thành năm: 26 / 10 / 2008
6/ Diện tich, chiều dài, chiều rộng: 46,5 x 24,5 = 1139 m2
7/ do Cha (xây dựng): Giuse Vũ Đức Hướng



GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG

Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ
Tên Giáo xứ/ Giáo hạt: Giáo xứ Phú Riềng, Giáo hạt Đồng Xoài
Bổn mạng, ngày kính: 01/01 hàng năm – Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Địa chỉ: Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Ngày thành lập Giáo xứ: 26-10-2008
Ngày xây nhà thờ đầu tiên/ chất liệu: 27-11-2003 (Đặt viên đá đầu tiên) / xi măng, cốt sắt.
Số giáo dân Kinh/ sắc tộc: 829
Linh mục sáng lập: Giuse Vũ Đức Hướng
Linh mục tiên khởi Giáo xứ: Giuse Vũ Đức Hướng (Quản nhiệm)
Giáo xứ hiện nay:
Xây mới: 01/01/2009 (khánh thành)
Số giáo dân Kinh/ sắc tộc: 1310 (15 sắc tộc)
Linh mục Quản xứ đương nhiệm: : Giuse Vũ Đức Hướng
Số người đi tu: 01 nữ tu

Lược sử hình thành và phát triển Giáo xứ
Giáo xứ Phú Riềng được hình thành vào những năm đầu của thập niên 1950. Ngày ấy Phú Riềng có những đồn điền cao su rộng lớn, số người về sống ở đây chủ yếu là dân đi phu cao su từ các tỉnh phía Bắc vào, trong số đó có những người Công Giáo. Vì vậy mà năm 1954, một ngôi nhà thờ bán kiên cố đã được dựng lên tại đây để đáp ứng nhu cầu tâm linh của số công nhân cao su Công Giáo.
- Năm 1955, Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Đà Lạt, đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Đức Viện về làm chính xứ đầu tiên của Phú Riềng (lúc đó vùng Phú Riềng - Phước Long, thuộc Giáo Phận Đà Lạt).
- Năm 1960, Cha Giuse Nguyễn Đức Viện tiến hành xây nhà thờ, nhà xứ và nhà cho các nữ tu Dòng Đaminh Tam Hiệp.
- Năm 1961, các công trình được hoàn thành. Giáo xứ Phú Riềng đi vào ổn định và phát triển. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau một biến cố đau thương đã xảy ra:
- Ngày 13\06\1965, Nhà thờ trúng bom đổ nát hoàn toàn. Cha Giuse Nguyễn Đức Viện và rất đông giáo dân đã thiệt mạng. Số ít người sống sót tản mác khắp nơi. Giáo xứ Phú Riềng coi như bị xoá sổ.
- Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột  được thành lập. Vùng Phú Riềng - Phước Long thuộc Giáo Phận mới, nhưng do nhà thờ đã bị tan nát trước đó nên Giáo Phận Đà Lạt đã không bàn giao Phú Riềng cho Giáo phận Ban Mê Thuột  như một thực thể đã có từ trước, vì vậy Bản đồ Giáo phận Ban Mê Thuột không có tên Phú Riềng ngay từ buổi đầu.
- Bẵng đi một thời gian dài, đến năm 1995, trong số di dân từ các nơi đến Phú Riềng lập nghiệp có 130 gia đình Công giáo với hơn 500 giáo dân. Lúc này Giáo họ Phú Riềng nằm trong địa hạt do Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ chăm sóc mục vụ.
Dưới sự thúc đẩy của Cha Phaolô, giáo dân Phú Riềng đã làm đơn xin tái lập Giáo xứ Phú Riềng trên cơ sở gốc tích còn lại là Cây si cổ thụ ôm ấp hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Phú Riềng xưa, nay vẫn còn nguyên vẹn.
- Từ năm 2002, Giáo xứ Phú Riềng được Cha Giuse Vũ Đức Hướng, Quản xứ Giáo xứ Thuận Lợi, quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn các thủ tục xin khôi phục lại Giáo xứ.
- Mãi đến đầu năm 2002, Giáo xứ Phú Riềng mới được thành lập trở lại theo công văn số 327/ UB - TG, ngày 13/02/2002 do UBND Tỉnh Bình Phước cấp, nhưng thay vì Giáo xứ lại là Giáo họ Phú Riềng.
- Ngày 28/07/2003, diện tích đất đã được cấp sổ đỏ, hợp thức hóa chủ quyền.
- Ngày 27/11/2003, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, về cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Phú Riềng.
- Ngày 26/10/2008, Tòa Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột gởi đơn xin UBND tỉnh Bình Phước nâng Giáo họ Phú Riềng lên thành Giáo xứ. Đồng thời về mặt giáo quyền Đức Giám quản tông tòa Phaolô Nguyễn Văn Hòa công bố văn thư thành lập Giáo xứ Phú Riềng và văn thư bổ nhiệm Linh mục Giuse Vũ Đức Hướng quản nhiệm Giáo xứ Phú Riềng.
- Ngày 08/12/2008, UBND tỉnh Bình Phước có công văn chấp thuận thành lập Giáo xứ Phú Riềng.
- Ngày 16/12/2008, UBND tỉnh Bình Phước cho phép tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Phú Riềng.
- Ngày 01/01/2009, Đức giám quản tông tòa Phaolô Nguyễn Văn Hòa cử hành thánh lễ khánh thành nhà thờ Giáo xứ Phú Riềng.
- Ngày 26/07/2009, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ Phú Riềng.
- Ngày 24/07/2016, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức làm phép nhà giáo lý Giáo xứ Phú Riềng.
Cho đến nay các cơ sở vật chất của Giáo xứ Phú Riềng tương đối đi vào ổn định. Giáo dân Giáo xứ Phú Riềng chuyên tâm xây dựng đời sống đức tin dưới sự dẫn dắt của Linh mục quản nhiệm Giuse Vũ Đức Hướng, mong góp phần làm cho Giáo hội ngày càng phát triển bền vững hơn./.


PHẦN BỔ SUNG
Sau năm 1975, người Công giáo các nơi về Phú Riềng lập nghiệp.
Ngày 03.3.2001: Tái lập Giáo xứ Phú Riềng
Ngày 27.11.2003: Khởi công xây dựng Nhà thờ.
Ngày 26.10.2008: Khánh thành Nhà thờ
Số giáo dân hiện nay: 1.257 nhân danh.
(Theo Lịch Công giáo Giáo phận .BMT 2015-2016)
Từ năm: 2002
LM Chính xứ: Giuse Vũ Đức Hướng
Địa chỉ: Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...