GIÁO XỨ THIÊN ÂN


GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Thành lập ngày: 04.11.2008
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ: Xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 3751
Số Gia đình: 770

Giáo họ ĐIÊNG ĐU
Thành lập ngày: 09.9.2009
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 978
Số Gia đình: 227

Giáo họ TÂN PHÚC
Thành lập ngày: tháng 10.2008
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Địa chỉ: Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1895
Số Gia đình: 385


Giáo họ THIỆN TÂM
Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Phaolô
Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1307
Số Gia đình: 321

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM


* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.


(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)
 

GIÁO XỨ THIÊN ÂN
Năm thành lập: 03.07.2013
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Lên Trời
Số Giáo dân: 6000
Lược sử Giáo xứ Thiên Ân
Địa chỉ: Xã Đăk Tih, H. Tuy Đức, Đăk Nông
Chánh xứ: Linh mục Simon Hoàng Kim Quang (21/6/2013)

Tel

0989 678 187

Năm thành lập

25.01.2005

Bổn mạng

Đức Maria Lên Trời

Số giáo dân

6974

Giáo xứ Thiên Ân, nguyên là giáo điểm Thiên Ân được hình thành từ năm 1968, thuộc Giáo xứ Kiến Tín, quận Kiến Đức, tỉnh Quảng Đức, do Linh mục Mauriceau (MEP) chăm sóc và ông Y Mớt phụ giúp cha Mauriceau trong việc mục vụ. Bà con có đạo chủ yếu tập trung ở các ấp:
• Bukso I: Bon Bu N’Đơr – Bu Dâng, Diêng Kiêt, Mera
• Bukso II: Bon Bu Mlanh – Bon Bu M’Bre, Bon Buso – Bon Bu Tung (Thiên Hoa)
• Bukso III: Bon Bu But, Bon Bu N’Drong – Bon Dâng – Bon Ja Lú
Sau năm 1975, tất cả bà con trở về quê hương, cư ngụ nơi thôn-bon của mình, định canh, định cư, lập vườn làm kinh tế. Lúc bấy giờ, bà con chưa có điều kiện sinh hoạt tập trung. Nhà thờ chưa có vì tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hầu hết bà con giáo dân đọc kinh tại nhà mình.
Đến năm 2004, bà con các thôn-bon được phép sinh hoạt theo từng nhóm gia đình. Khi có Nghị định Chính phủ năm 2005-2007, bà con xin dựng nhà nguyện tại thôn-bon của mình để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, có nơi thờ phượng theo từng “bon”, dưới sự chăm sóc của cha Giuse Trần Ngọc Cầu, Quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Quảng Đức. Trong thời gian này, chính quyền địa phương cho tập trung sinh hoạt Công giáo thành một điểm trong Tòan xã, bà con giáo dân tạm thời sinh hoạt tại nhà nguyện thuộc “bon” Bu Dâng, thôn 4, xã Đăk R’Tih, trong khuôn viên nhà ông Anđrê Điểu Thành từ năm 2006-2007, dưới sự chăm sóc của cha GB. Cao Thanh Tâm, Quản xứ Giáo xứ Nhân Cơ.
Đến tháng 10 năm 2007, vì nhà nguyện của “bon” nhỏ, chật hẹp lại hư hỏng nhiều, nên bà con giáo dân xin chuyển đến điểm sinh hoạt tạm tại nhà kho của ông Giuse Đoàn Ngọc Mỹ, thôn 2, xã Đăk R’Tih. Thời gian này, bà con giáo dân tham dự Thánh lễ ngày một đông.
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bà con giáo dân giáo điểm xin thiết lập thành Giáo họ Thiên Ân trực thuộc Giáo xứ Nhân Cơ. Ngày 04.11.2008, UBND tỉnh đã ký quyết định cho thành lập Giáo họ Thiên Ân, thuộc Giáo xứ Nhân Cơ.
Ngày 12.10.2011, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cử cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, quản nhiệm Giáo họ Thiên Ân cho đến nay... Ngày 17. 04. 2013, UBND tỉnh đã ký quyết định nâng Giáo họ Thiên Ân lên hàng Giáo xứ, tách từ Giáo xứ Nhân Cơ.
Ngày 11.05.2013 vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã bổ nhiệm cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, làm Linh mục Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thiên Ân, thuộc Giáo hạt Quảng Đức II, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hiện nay, Giáo xứ Thiên Ân có gần 6.000 bà con giáo dân, sinh sống trên Tòan huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Trong đó có khoảng 70% bà con sắc tộc M’nông.
Ngày 03. 07. 2013, lễ thánh Tôma Tông đồ, Giáo họ Thiên Ân được ĐGM Giáo phận Ban Mê Thuột nâng lên cấp Giáo xứ. Linh mục Simon Hoàng Kim Quang, phó Giáo xứ Nhân Cơ, nguyên quản nhiệm Giáo họ Thiên Ân, được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thiên Ân.
Nghi thức nhận nhiệm sở diễn tiến long trọng và ý nghĩa theo nghi thức Giám mục (GM 1185) và (GM 1187), dưới sự chủ tọa của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh, quản hạt Quảng Đức.
Có trên 2.000 giáo dân sắc tộc và quý khách gần xa đến tham dự. Trong thánh lễ đồng tế, Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban VHTT - GP.BMT đã nói về tầm quan trọng của đức tin, sự phát triển bồi dưỡng đức tin, làm sao cho đức tin được trưởng thành và bền chắc… Một đức tin có cơ sở lý trí, và được minh chứng bằng hành động cụ thể, như là tiêu chí của những người làm công tác tông đồ truyền giáo. Vì như lời thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 26). Như thế, chỉ có đức tin thật khi có những hành động thật.

GIÁO XỨ THIÊN ÂN (bổ sung)
Hình thành từ năm 1968
Năm 2004: thỉnh thoảng được sự chăm sóc của cha Giuse Trần Ngọc Cầu.
Ngày 04.11.2008, thành lập Giáo họ Thiên Ân thuộc Giáo xứ Nhân Cơ.
Ngày 12.10.2011, cha Simon Hoàng Kim Quang coi sóc.
Ngày 17.4.2013, thành lập Giáo xứ Thiên Ân, bổ nhiệm cha Simon Hoàng Kim Quang làm Quản xứ tiên khởi.
Số giáo dân hiện nay: 6.898 nhân danh.

* Thông tin bổ sung:

Tháng 01.2018: Cha Phêrô Trần Thanh Trực quản nhiệm Giáo họ Tân Phúc



THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Phaolô Võ Hữu Thọ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...