GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN


GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN

Thành lập ngày: 1957
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3290
Số Gia đình: 740


Giáo họ KHUÊ NGỌC ĐIỀN
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:
Số Giáo dân: 1843

Số Gia đình: 468
(cập nhật ngày 31.12.2019)

 

GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN

Năm thành lập: 2007
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse thợ

Phần I: Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ.
1. Tên Giáo xứ/ Giáo hạt: Giáo xứ Đông Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.
- Bổn mạng, ngày kính: Thánh Giuse thợ, ngày 01/5.
 - Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk .
 2. Ngày thành lập Giáo xứ: 09/01/2007.
          - Ngày xây Nhà thờ đầu tiên: năm 1969.
          - Số Giáo dân Kinh/ Sắc tộc: 500 người.
3. Linh mục sáng lập: Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị.
4. Linh mục tiên khởi: Cha Giuse Trần Thế Thành.
Giáo xứ hiện nay:
- Xây mới: ngày 17/8/2000, do Linh mục Giuse Trần Thế Thành.
- Số Giáo dân Kinh/ sắc tộc hiện nay: 4197 người.
Trong đó: * Giáo họ Phaolô: 1154 người.
 * Giáo dân sắc tộc: 1085 người.
 - Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Linh mục G.B Cao Thanh Tâm.
- Số người đi tu: Linh mục: 1; Đại chủng sinh: 1; Tu sỹ nam: 3; nữ tu: 13.
6. Giáo họ biệt lập: Giáo họ Phaolô (Khuê Ngọc Điền)

Phần II: Lược sử hình thành và phát triển Giáo xứ Đông Sơn:
Ngày 02/11/1956, bà con từ các Giáo xứ, họ đạo ngoài Bắc thuộc Giáo phận Hưng Hóa và Bùi Chu, Phát Diệm đã về đây để lập nghiệp và mở mang nước Chúa. Ngày 29/9/1957, Đức Giám mục Paul Seitz: Giám mục Giáo phận Kon Tum đã ký văn thư quyết định thành lập Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị làm Quản xứ tiên khởi. Giáo họ Đông Sơn cũng được hình thành từ đây và trực thuộc Giáo xứ Giang Sơn với khoảng 500 giáo dân và chọn Thánh Giuse thợ làm Bổn mạng.
Năm 1960, dưới sự dìu dắt của Cha Giuse Nghị, bà con giáo dân đã lên rừng chặt cây, xẻ gỗ để xây dựng ngôi nhà nguyện 9 gian đầu tiên tại khu vực trường mẫu giáo Vành khuyên bây giờ.
Năm 1960: Cha Grêôriô Đỗ Trúc Đường được bổ nhiệm về làm cha phó xứ Giang Sơn.
Năm 1961: Cha PhaoLô Lê Thanh Thiên được bổ nhiệm về làm phó xứ đến năm 1963 được lãnh nhận chức vụ Quản xứ Giang Sơn.
Ngày 17/4/1968, cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa được bổ nhiệm về làm Quản xứ Giang Sơn. Đến năm 1969, Ngài đã cùng bà con giáo dân Giáo họ Đông Sơn đã xây dựng ngôi Thánh đường mới và Nhà xứ tại đồi cây đa vì ngôi nhà nguyện cũ hàng năm hay bị ngập lụt, không thuận tiện cho việc phụng vụ.
Giữa năm 1971, Cha Đaminh Phạm Bá Tòng về Quản xứ Giang Sơn.
Ngày 28/02/1972, Cha Giuse Phạm Minh Đức về làm Quản xứ đến năm 1977 do thời thế phải rời khỏi Giáo xứ.
Từ năm 1977 đến năm 1981các việc mục vụ tại Giáo họ phải nhờ Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự Quản xứ Kim Châu và Cha Micae Trần Kim Chinh Quản xứ Kim Phát giúp đỡ.
Ngày 24/01/1981, Cha P.X Nguyễn Kim Long được bổ nhiệm về làm Quản xứ Giang Sơn, các hoạt động tôn giáo tại Giáo họ Đông Sơn được khôi phục và phát triển mạnh, đặc biệt bà con sắc tộc tại buôn Kpung theo đạo rất đông.
Ngày 03/7/1995, Cha AnTôn Đỗ Văn Tài về Quản xứ và xây dựng lại 02 gian Nhà xứ tại Giáo họ Đông Sơn.
Ngày 29/8/1995, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương về làm phó xứ Giang Sơn.
Ngày 07/01/1998, Cha Giuse Trần Thế Thành được bổ nhiệm về làm phó xứ Giang Sơn.
Ngày 31/12/1999, Cha Phêrô Bùi Văn Thục được bổ nhiệm về Quản xứ Giang Sơn và đã cùng bà con giáo dân nới rộng 02 bên Nhà thờ Giáo họ Đông Sơn và trùng tu lại khu vực Nhà xứ và cử Cha Giuse Trần Thế Thành phụ trách. Từ đó, Giáo họ Đông Sơn trở thành Giáo họ biệt lập.
Vào lúc 19 giờ ngày 31/7/2000, một cơn lốc xoáy mạnh đã làm ngôi Thánh đường của Giáo họ tốc mái và hư hỏng nặng.
Ngày 17/8/2000, Cha Giuse Trần Thế Thành cùng Ban hành Giáo họ quyết định xây dựng lại ngôi Thánh Đường. Sau gần 01 năm, nhờ ơn Chúa, ngôi Thánh đường với hơn 7 gian và phòng mặc áo đã được hoàn thành, vững chắc, đẹp đẽ, khang trang và rộng rãi hơn. Cũng trong thời gian này, Nghĩa trang của Giáo họ đã được di dời lên đồi cao để tránh bị ngập lụt.
Ngày 09/01/2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Giám quản tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột đã ký quyết định thành lập Giáo xứ Đông Sơn và quyết định bổ nhiệm Cha Giuse Trần Thế Thành là Linh mục Quản xứ đầu tiên với số giáo dân là 3107 người, trong đó anh chị em giáo buôn Kpung là 342 người. Kể từ đó, cơ sở vật chất và các sinh hoạt trong Giáo xứ ngày càng phát triển: chung quanh ngôi Thánh đường đều được láng xi măng, các ki ốt được dựng lên để cho các em thiếu nhi sinh hoạt và học giáo lý, tháp chuông và Hội trường của Giáo xứ cũng đã được xây dựng để thuận tiện cho các sinh hoạt trong Giáo xứ. Và cũng trong thời gian này, Giáo họ Phaolô tại Khuê Ngọc Điền trực thuộc Giáo xứ Đông Sơn.
Ngày 19/12/2013, Cha G.B Cao Thanh Tâm được bổ nhiệm về Quản xứ Đông Sơn: Nhà thờ, Nhà xứ được tu sửa lại và nới rộng thêm, các con đường lên Nhà thờ, Nhà xứ đều được đổ bê tông, hàng loạt các cây cảnh, Bon sai được trồng thêm tại khu vực Nhà thờ, Nhà xứ. Năm 2015, lễ đài và tượng đài mẹ Thiên Chúa đã được xây dựng dưới gốc cây đa, thuận tiện cho việc tổ chức Thánh ca và cử hành các nghi lễ trọng thể ngoài trời.
Ngày 17/01/2015, cha Giuse Nguyễn Văn Thược được bổ nhiệm về làm phó xứ Đông Sơn. Đến nay, mọi hoạt động của Giáo xứ đã ổn định và đi vào nề nếp.

Phần 3: DANH SÁCH CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ

1. Giuse Trần Thế Thành.
Sinh ngày: 18/5/1958 tại Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng.
Thuộc Giáo xứ Kim Châu, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Học Tiểu chủng Viện: Lê Bảo Tịnh, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Nha Trang.
Linh mục: 07/01/1998.
Du học: Không.
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 07/01/1998 (Linh mục Giáo phận).
Mục vụ tại Giáo xứ: 09/01/2007.
Chức vụ: Linh mục Quản xứ.
Các công trình đã thực hiện:
Xây dựng ngôi Thánh đường.
Tu sửa lại Nhà xứ và xây Hội trường Giáo xứ.
Lát đá các con đường và bậc lên Nhà thờ.
Xây dựng 02 hoa viên tại Giáo họ Mẹ vô nhiễm và Giáo họ Gioan.

2. G.B Cao Thanh Tâm
Sinh ngày: 02/01/1962 tại Trung Hòa, xã Ea Ktur.
Thuộc Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Học Tiểu chủng Viện: Không
Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Nha Trang.
Linh mục: 03/01/2000.
Du học: Không.
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 03/01/2000 (Linh mục Giáo phận).
Mục vụ tại Giáo xứ: 19/12/2011.
Chức vụ: Linh mục Quản xứ.
Các công trình đã thực hiện:
Thay toàn bộ cửa ngôi thánh đường và ghế ngồi trong Nhà thờ.
Tu sửa lại Nhà xứ và xây thêm 05 phòng.
Đổ bê tông các con đường dẫn lên Nhà thờ.
Xây dựng lễ đài và tượng đài Mẹ Thiên Chúa tại gốc đa.
Xây 02 hoa viên tại Giáo họ Mẹ Thiên Chúa và Giáo họ thánh Giuse.

3. Giuse Nguyễn Văn Thược
Sinh ngày: 20/5/1977 tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Thuộc Giáo xứ Quỳnh Lang, Giáo phận Thái Bình.
Học Tiểu chủng Viện: Không
Tu học tại Trung tâm học vấn Đa Minh Việt Nam, thuộc Hội Thừa sai Việt Nam.
Linh mục: 17/01/2015.
Du học: Không.
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 17/01/2015
Mục vụ tại Giáo xứ: 17/01/2015.

Chức vụ: Linh mục phó xứ.

 

 

 

 


Thông tin bổ sung:
 

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Micae Trần Kim Chinh (Quản xứ Kim Hòa) Hưu dưỡng tại TGM.

- Cha Gioan Nguyễn Sơn (Linh hướng Chủng viện LBT) Nghỉ bệnh tại TGM.

- Cha GB. Hà Văn Ánh (Quản xứ Hòa Tiến) Quản xứ Kim Hòa - hạt Giang Sơn.

- Cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng (Quản xứ Châu Ninh) Quản xứ Nam Thiên – hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng, CMR (Phó xứ Châu Ninh) Quản xứ Châu Ninh - hạt Phước Long.

- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Quản xứ Nam Thiên) Quản xứ Thánh Linh – hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Quản xứ Thánh Linh) Quản xứ Hòa Nam – hạt Mẫu Tâm.

- Cha GB. Nguyễn Văn Thiện (Phó xứ Tân Lợi) Phụ trách Giáo họ Êa Lê (Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm).

- Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường (Phó xứ Vinh Đức) Phó xứ Phước Bình – hạt Phước Long.

- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP (Phó xứ Quảng Nhiêu) Phó xứ Quảng Phú – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng (Phó xứ Kitô-Vua) Phó xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn.

- Cha Phaolô Cao Đình Quang (Phó xứ Kim Hòa) Phó xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa.

- Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh (Phó xứ Quảng Phúc) Phó xứ Kitô Vua – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV (Phó xứ Đông Sơn) Phó xứ Quảng Phúc – hạt Gia Nghĩa.

- Cha Antôn Lê Công Văn (Phó xứ Buôn Hằng) Phó xứ Thuận Tâm – hạt Chính Tòa.

- Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ (Phó xứ Thuận Tâm) Phó xứ Vinh Hòa - hạt Giang Sơn.

* Linh mục Quản hạt Buôn Hô:

Ngày 31/8, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Phú Lộc) làm Quản hạt Giáo hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...