GIÁO XỨ THỌ THÀNH


GIÁO XỨ THỌ THÀNH

Thành lập ngày: 12.5.1957
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3576
Số Gia đình: 881


Giáo họ TẬN HIẾN
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:
Số Giáo dân:

Số Gia đình:

(cập nhật ngày 31.12.2019)
 

GIÁO XỨ THỌ THÀNH

Năm thành lập: 12.5.1957
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Thợ
Số Giáo dân: 3478

Giới thiệu: 
Giáo xứ Thọ Thành toạ lạc số 12 QL 14, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, thuộc hạt Mẫu Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Giáo xứ được thành lập ngày 12.5.1957.
Nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1964 do cố LM Phaolô Võ Quốc Ngữ khởi công xây dựng, được Đức cố GM Phaolo Seizt Kim chủ trì đặt viên đá đầu tiên vào ngày 19.5.1964
Trong tâm tình con thảo, với lòng biết ơn Thánh Cả Giuse đã cầu bầu trong những ngày đầu lập xứ, mọi sự được hình thành tốt đẹp trong ơn nghĩa Chúa. Giáo xứ đã chọn Thánh Giuse thợ làm bổn mạng, ngày lễ kính được Giáo Hội kính trọng thể vào ngày 01.05 hàng năm.
Số giáo dân ngày đầu lập xứ vỏn vẹn chỉ hơn 200 nhân danh. Đại đa số là dân di cư năm 1954 tạm trú tại Phú Thọ Lều, Trung Chánh, Hóc Môn, Sài Gòn đến. Còn phần nhỏ là dân thuộc các trại định cư Buôn Hồ, Hà Lan.
Vào tháng 05-1957, cố LM Phanxicô Vũ Kim Loan từ Phú Thọ Lều đến Thọ Hợp để xây dựng Giáo xứ. Cũng trong năm này, chính quyền đã đổi tên Thọ Hợp sang Thọ Thành, và Giáo xứ mang tên Thọ Thành từ ngày ấy.
Cho đến năm 1962, cố LM Phaolô Võ Quốc Ngữ được bổ nhiệm chánh xứ, Ngài đã xây dựng Nhà thờ mới, thay thế cho Nhà thờ cũ là một gian trường học mượn tạm của chính quyền. Được sự hỗ trợ của Tòa Giám mục Kon Tum, Ngài đã cùng với giáo dân bắt tay vào xây dựng Nhà thờ với diện tích là 525m2, cùng với Nhà xứ cũ có gác gỗ diện tích là 70m2.
Linh mục kế nhiệm là cố LM Gioakim Nguyễn Đức Oánh (1964- 1967). Thời gian này, ngài đã đưa thêm dân thuộc hai thôn Thâm Trạch và Quảng Trạch từ Lạc Thiện về với Giáo xứ.
Đến ngày 01.04.1967, LM Phanxicô Nguyễn Đức Hạnh được bổ nhiệm chính xứ cho đến năm 1970. Thời gian này, Ngài đã xây dựng cho Giáo xứ một nhà sinh hoạt có 06 phòng, mỗi phòng có diện tích là 12m2. Hiện nay Giáo xứ vẫn dùng để các đoàn thể sinh hoạt.
Từ ngày 18.08.1970 cho đến năm 1976, LM Giuse Đỗ Văn Tháp được bổ nhiệm làm chính xứ. Ngài cũng đã xây cho Giáo xứ một phòng mặc áo, hậu cung thánh Nhà thờ cũ, diện tích là 75m2.
Đến khoảng tháng 04.1976, cố LM Đaminh Đào Công Roanh được bổ nhiệm làm chính xứ. Đây là thời gian sau biến cố 1975, cố LM đã đồng hành cùng với giáo dân tại các công trường lao động. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng ngài đã gắng sức để động viên và chia sẻ sự vất vả khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất với giáo dân trong những ngày đầu thống nhất đất nước. Và thật xót xa, cho đến ngày 26.08.1989, ngài đã từ trần vì căn bệnh nhồi máu cơ tim, để lại bao thương tiếc cho đoàn chiên.
Sau sự ra đi về nhà Chúa của cố LM Đaminh Đào Công Roanh. Giáo xứ được 03 LM đến giúp xứ:
- LM Irênê Nguyễn Bình Tĩnh
- LM Antôn Trương Trọng Tài
- LM Micae Trần Thế Hải
Cho đến ngày 15.03.1991, LM Giuse Nguyễn Ngọc Quế được bổ nhiệm chính xứ. Ngài đã xây dựng Nhà xứ với diện tích là 128m2, tổ chức lại các đoàn thể, phân chia lại thành 10 Giáo họ, từ Km11 đến Km22 dọc QL 14.
Gồm: Giáo họ Tận Hiến, Cát Minh, Nữ Vương, Thánh Mẫu, Mân Côi, Lộ Đức, Mông Triệu, Vô Nhiễm, Truyền Tin và Xóm Đạo Nam Đà.
Thời gian này, LM J.B Hà Văn Ánh được bổ nhiệm làm phó xứ. Sau khi tổ chức lại Giáo xứ xong, với địa bàn rộng lớn, nhu cầu phụng vụ ngày càng cao, cần phải mở rộng nhiều chỗ thờ phượng cho dân Chúa. Sau thời gian nghiên cứu và tính toán, hai Cha cùng với Giáo xứ bắt tay vào việc lập thủ tục xin phép, lập đồ án thiết kế xây dựng. Sau bao ngày vất vả ngược xuôi, niềm vui của Giáo xứ cũng đã đến. Lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi Nhà thờ mới được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực chủ trì và khai mạc ngày 25.05.1992. Sau hơn một năm, Nhà thờ được hoàn thành toạ lạc trên địa bàn thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut mang tên Phúc Lộc.
Tiếp tới năm 1995, với nhu cầu của Giáo họ Truyền Tin, một Giáo họ thuộc vùng đất kinh tế mới, địa bàn rộng lớn gồm 2 xã Ea Pô và Nam Dong, cha lại cùng Giáo xứ bắt tay vào xây dựng Nhà thờ Truyền Tin với diện tích 740m2 và được mang tên Nhà thờ Truyền Tin.
Đến thời gian này, Giáo phận thấy việc tách xứ là cần thiết vì địa bàn quá rộng và số giáo dân cũng đã đủ. Vậy là việc tách xứ được thực hiện với hai Giáo xứ là Thọ Thành và Phúc Lộc, ranh giới là sông Sêrêpôk.
Trở lại với Giáo xứ nhà, Nhà thờ được xây dựng năm 1964 đã quá xuống cấp, hơn nữa để ngôi nhà Chúa được khang trang sạch đẹp, xứng tầm với Giáo xứ có chuỗi thời gian hơn 40 năm hình thành. Một lần nữa, nhờ sự giúp đỡ của Tòa Giám mục cùng với sự hỗ trợ tài chính của các xứ bạn, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế cùng Giáo xứ bắt tay vào xây dựng Nhà thờ tạm, nay là Hội trường của Giáo xứ.
Nhà thờ chính được khởi công với lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực chủ trì vào đầu năm 1999. Và được khánh thành vào dịp Đại Năm Thánh 2000 với diện tích là 700m2, một tháp chuông cao 34m và tượng đài kính Đức Mẹ.
Đến năm 2003, nhờ sự chỉ đạo của Cha, Giáo xứ đã lắp đặt một hệ thống xử lý nước sạch bằng tia cực tím, nhằm phục vụ cho giáo dân trong và ngoài xứ.
Ngày 27.02.2007, LM Phêrô Lưu Thọ được bổ nhiệm chánh xứ. Bước đầu mới về cũng là thời gian chuẩn bị mừng kim khánh Giáo xứ. Ngài đã trùng tu lại khuôn viên Nhà xứ cho khang trang hơn để mừng lễ kim khánh Giáo xứ vào ngày 22.05.2007. Sau dịp lễ, Cha đã chỉ đạo xây dựng tường rào hai bên mặt tiền Nhà thờ và mua thêm được 500m2 đất bên cạnh khuôn viên Giáo xứ với mục đích làm sân thể thao.
Đến ngày 19.03.2008, để tỏ lòng tôn kính thánh bổn mạng Giáo xứ, Cha đã chỉ đạo xây dựng tượng đài Thánh Giuse và được khánh thành vào ngày kính bổn mạng 01.05.2008 cùng với cuộc Đại Hội giáo dân rộng rãi mà từ ngày thành lập, Giáo xứ chưa một lần thực hiện được.
Nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1999.
Số giáo dân hiện nay là: 692 gia đình với 3498 nhân danh.
Dân tộc Kinh: 3426 nhân danh Dân tộc thiểu số: 72 nhân danh gồm 4 dân tộc: Ê Đê, Tày, Thái, Nùng.
Đời sống giáo dân hiện tại đa số làm nông, số ít buôn bán lẻ.
Giáo xứ cũng có một cộng đoàn dòng Nữ Vương Hòa Bình về giúp xứ từ ngày 11.06.1991 đến nay. Các nữ tu thường xuyên hiện diện để giúp giáo lý cho thiếu nhi, thăm viếng bệnh nhân, người già yếu và coi sóc trẻ mầm non.
Hiện tại, Giáo xứ có 04 Giáo họ, một giáo điểm. Chỉ có Giáo họ Tận Hiến là có Nhà thờ tạm.
Số giáo dân của mỗi Giáo họ:
- Giáo họ Nữ Vương: 260 gia đình - 1326 nhân danh trong đó dân tộc thiểu số là 58 nhân danh
- Giáo họ Cát Minh: 180 gia đình - 905 nhân danh trong đó dân tộc thiểu số là 9 nhân danh.
- Giáo họ La Vang: 110 gia đình - 538 nhân danh
- Giáo họ Tận Hiến: 115 gia đình - 589 nhân danh
- Giáo điểm Giuse: 27 gia đình - 140 nhân danh, trong đó dân tộc 05 nhân danh.
Về mặt tinh thần, sinh hoạt chính của Giáo xứ gồm:
- Hội Gia Trưởng: thành lập ngày 18. 11. 1996
- Hội các bà mẹ: thành lập ngày 27. 08. 1990
- Đoàn Thanh Niên: thành lập ngày 29. 06. 2002
- Đoàn Thiếu Nhi: thành lập ngày 03. 12. 1990
- Hội Legio: thành lập ngày 22. 04. 2004
- Ban Giáo lý: thành lập ngày 07. 05. 2000 và 4 ca đoàn: Phụ Huynh, Hiền Mẫu, Thanh Niên và Thiếu Nhi. Cùng một lớp mầm non mang tên Tuổi Ngọc do quý Nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình phụ trách.
Từ năm: 2017
LM Chính xứ: P.X. Trần Hồng Linh
Địa chỉ: Số 12 QL 14, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...