GIÁO XỨ SƠN LONG


GIÁO XỨ SƠN LONG

Thành lập ngày: 10.4.2007
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 725
Số Gia đình: 209

(cập nhật ngày 31.12.2019)

GIÁO XỨ SƠN LONG
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ SƠN LONG
Giáo dân Sơn Long trước kia sinh sống tại Campuchia. Năm 1962, được hồi hương về Việt Nam. Khai hoang lập ấp tại chân núi Bà Rá (có bản đồ đính kèm), được chính quyền lúc đó đặt tên là ấp Sơn Long. Thuộc xã Sơn Giang, Huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cũng từ đó thành lập Giáo họ Sơn Long. Lúc đầu vì bà con giáo dân mới hồi hương, còn quá nghèo nên năm 1966, tạm thời dựng lên một nhà nguyện bằng tre lá và lợp tôn trên phần đất 1,8 ha do giáo dân khai phá.
Năm 1967, Cha Esnet Nguyễn Văn Nhường về quản nhiệm. Ngài kêu gọi giáo dân chung sức góp công xây dựng một ngôi Nhà thờ mời bằng cây ván.
Năm 1969 – 1975, Cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhã quản nhiệm.
Sau ngày 06 tháng 01 năm 1975, Giáo xứ Phước Long không có Linh mục và Giáo họ Sơn Long cũng không có cha quản nhiệm.
Năm 1989, vì nhận thấy mái tôn Nhà thờ bị mục, lủng nhiều chỗ. Ban hành giáo đã xin phép Đức Cha địa phận và vận động bà con giáo dân giúp đỡ tiền bạc và lợp mái tôn mới.
Năm 1991 – 1993, Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ về quản nhiệm.
Năm 1993 – 1997, Cha GB. Nguyễn Văn Hậu quản nhiệm.
Trong thời gian này, vì nhận thấy Nhà thờ Giáo họ ngày càng xuống cấp trầm trọng, Ban hành giáo đã xin phép Cha Quản xứ vận động quyên góp trong và ngoài giáo họ, cũng như xin tổ chức Missio của (Đức) và bà con giáo dân sống ở nước ngoài. Được phép của Đức Cha, ngôi Nhà thờ mới được khởi móng xây dựng vào ngày 19 tháng 03 năm 1993.
Năm 1997 – 2000, Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ trở lại quản nhiệm.
Năm 2000 – 2008, Cha GB. Nguyễn Huy Bắc quản nhiệm.
Ngày 01 tháng 05 năm 2002, sau nhiều năm nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài, và bà con Việt kiều cũng như sự đóng góp công sức của cộng đoàn giáo họ, ngôi Nhà thờ mới của Giáo họ được khánh thành.
Ngày 07 tháng 12 năm 2008, Giáo họ Sơn Long được Đức Cha Giáo phận nâng lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm cha Đaminh Trần Đình Thăng, Quản xứ tiên khởi Sơn Long.
2009 – 2014, Cha Đaminh Mai Xuân Nam về Quản xứ.
Đầu năm 2015 cho đến nay, được sự quan tâm của Đức Giám Mục Giáo phận, Giáo xứ được đón tiếp Cha G. Vianney Ngô Hồng Phúc (Dòng Ngôi Lời), về coi xứ và đây là nơi để Dòng Ngôi Lời thành lập cộng đoàn trên vùng đất này.
Nhờ ơn Chúa phù giúp, và nhờ sự giúp đỡ của quý cha tiền nhiệm cũng như đương nhiệm Giáo xứ đã dần hoàn thiện cơ sở vật chất, và tinh thần đạo đức của bà con giáo dân ngày một nâng cao hơn. Cùng với chính sách đổi mới của Nhà nước về Tôn giáo đã giúp giáo dân yên tâm phấn khởi sống tốt đạo đẹp đời, và đời sống của bà con ngày một phát triển.
Địa chỉ: Kp. Sơn Long, P. Sơn Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước


Thông tin bổ sung tháng 5-2019:

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD (Giúp mục vụ Giáo xứ Sơn Long): Quản xứ Thanh Hòa
(hạt Phước Long - Tt. Thanh Bình, H. Bù Đốp, Bình Phước)

- Cha Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD: Giúp mục vụ Giáo xứ Sơn Long
(hạt Phước Long – P. Sơn Giang, Tx. Phước Long, Bình Phước)

 

theo Thông tin Tháng 5.2019 của VP.TGM

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...