HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B


HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B

Mc 4,35-41

 

I. TIN MỪNG

 

Đức Giê-su dẹp sóng gió (Mt 8:23 -27; Lc 8:22 -25 )


35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! "36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

 

II. HỎI THƯA

 

01. Hỏi : Vào thời thượng cổ, gió và biển là tượng trưng cho điều gì luôn chiến đấu với Thiên Chúa ?

- Thưa : Ma quỷ và sự dữ.

 

02. Hỏi : Con thuyền được coi là gì ?

- Thưa : Giáo Hội.

 

03. Hỏi : Những lời Chúa Giêsu dùng để nói với bão biển, “Im đi! Câm đi!”, cũng cùng là lời Chúa đã dùng để trừ quỷ (Máccô 1,25). Như thế, quyền năng của Chúa Giêsu trên sóng gió ngụ ý nói về điều gì ?

- Thưa : Quyền năng của Chúa Giêsu trên thần dữ.

 

04. Hỏi : Chữ “lòng tin” khi dùng trong xã hội Hy Lạp hay Do Thái thời Chúa Giêsu có nghĩa là gì ?

- Thưa : Lòng trung thành.

 

05. Hỏi : Quyền năng trên biển và bão tố là dấu hiệu một quyền năng đến từ đâu ?

- Thưa : Đến từ Thiên Chúa.

 

06. Hỏi : “Thưa Thầy, chúng con chết mất” đây là tâm trạng sợ hãi khi chúng ta cảm thấy thế nào trước những thử thách mà chúng ta muốn kêu cầu Thiên Chúa giải thoát ?

- Thưa : Khi chúng ta cảm thấy bất lực và yếu đuối.

 

07. Hỏi : Chúa Giêsu tỏ uy quyền trên sự dữ để củng cố điều gì nơi các tông đồ khi gặp gian nan thử thách ?

- Thưa : Niềm tin.

 

III. TRẮC NGHIỆM

 

01. Vào thời thượng cổ, gió và biển là tượng trưng cho điều gì luôn chiến đấu với Thiên Chúa ?

a. Ma quỷ

b. Sự dữ

c. Người chết

d. Chỉ có a và b đúng.  

 

02. Con thuyền được coi là gì ?

a. Giáo Hội

b. Các ngôn sứ

c. Dân tộc Ítraen

d. Cộng đồng dân ngoại

 

03. Những lời Chúa Giêsu dùng để nói với bão biển, “Im đi! Câm đi!”, cũng cùng là lời Chúa đã dùng để trừ quỷ (Máccô 1,25). Như thế, quyền năng của Chúa Giêsu trên sóng gió ngụ ý nói về điều gì ?

a. Mọi người sẽ được cứu thoát khỏi cái chết

b. Quyền năng của Chúa Giêsu trên thần dữ

c. Mọi người sẽ được sống hạnh phúc

d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Chữ “lòng tin” khi dùng trong xã hội Hy Lạp hay Do Thái thời Chúa Giêsu có nghĩa là gì ?

a.  Sự vâng lời

b. Sự hiền hậu

c. Lòng yêu mến

d. Lòng trung thành

 

05. Quyền năng trên biển và bão tố là dấu hiệu một quyền năng đến từ đâu ?

a. Đến từ cuộc sống

b. Đến từ ơn gọi

c. Đến từ sứ mệnh

d. Đến từ Thiên Chúa

 

06. “Thưa Thầy, chúng con chết mất” đây là tâm trạng sợ hãi khi chúng ta cảm thấy thế nào trước những thử thách mà chúng ta muốn kêu cầu Thiên Chúa giải thoát ?

a. Bất lực

b. Yếu đuối

c. Mạnh mẽ

d. Chỉ có a và b đúng.  

 

07. Chúa Giêsu tỏ uy quyền trên sự dữ để củng cố điều gì nơi các tông đồ khi gặp gian nan thử thách ?

a. Sự hiểu biết

b. Lòng mến

c. Niềm tin

d. Cả a, b và c đúng.  

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vậy người này là ai,

mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

 

Tin Mừng thánh Máccô 4,41

 

Lời giải đáp

 

01. d. Chỉ có a và b đúng.  

02. a. Giáo Hội

03. b. Quyền năng của Chúa Giêsu trên thần dữ

04. d. Lòng trung thành

05. d. Đến từ Thiên Chúa

06. d. Chỉ có a và b đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...