VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 531 - 540


VUI HỌC THÁNH KINH 22
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 531 - 540
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
 
  
531.  HÃY CÙNG ĐỌC ELI  K  ! 
 
 

Tư tế ÊLI,
ngôn sứ Samuen 
phụng sự Thiên Chúa dưới thời tư tế Êli
(1Sm 2,11).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ ELI trong hình vẽ trên ? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải, và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi ký tự E là khởi đầu và mỗi ký tự I là kết thúc.
 
 
532.  HÃY CÙNG ĐỌC EVE  K  !
 

 
Ông ÊVE,
theo Gia phả Chúa Giêsu  
theo thánh Luca,
là con của ông Seléc (Lc 4,35).
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ ÊVE trong hình vẽ trên ? Các ký tự trong từ phải đứng gần nhau theo chiều ngang, chiều dọc hoặc theo đường chéo.
 
Chú ý : Bất cứ chữ E nào cũng có thể là ký tự đầu tiên hoặc ký tự cuối cùng của cùng 1 từ ÊVE.
 
 
 
 
533. HÃY CÙNG ĐỌC EVAVE  K  !
 

 
Bà EVÀ,
người phụ nữ đầu tiên của nhân loại
 bị ma quỷ cám dỗ.
AVE,
Lời chúc tụng dâng kính Mẹ Maria.
EVA + AVE = EVAVE.
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ EVAVE từ những ký tự đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ? Các ký tự phải đứng gần nhau theo hàng ngang, hàng dọc hoặc theo đường chéo.
 
Chú ý : Tất cả những ký tự E và ký tự V đều có thể được sử dụng 2 lần trong cùng 1 từ EVAVE.
 
534. HÃY CÙNG ĐỌC AVARA  K  !
 
 
 
AVARA,
Thung lũng AVARA
là ranh giới của 2 chi tộc Rưuven và Gat
(Đnl 3,17).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ AVARA theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 

 
535. HÃY CÙNG ĐỌC ILAI  K  !
 
 
 
Ông ILAI
là 1 trong những dũng sĩ
của vua Đavít, người Akhôác
(1Sbn 11,29).
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ ILAI theo đúng thứ tự của nó trong hình trên ?
 
Mỗi 1 chữ I đều có thể trở thành ký tự đứng đầu và đứng cuối của cùng 1 từ ILAI.
 
 
 
 
536.  HÃY CÙNG ĐỌC DAKÊU  K  !
 

 
Ông DAKÊU,
một người thu thuế, vóc dáng nhỏ bé.
Khi gặp được Đức Giêsu, ông đã tuyên bố:
“Nếu tôi làm thiệt hại cho ai,
 thì tôi xin đền gấp 4”
(Lc 19,1-10).
 
Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ DAKÊU từ những ký tự đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?
 
 
 
537.   HÃY CÙNG ĐỌC EVAVE  K  !

 
EVÀ,
người phụ nữ đầu tiên của nhân loại
 bị ma quỷ cám dỗ.
AVE,
Lời chúc tụng dâng kính Mẹ Maria.
EVA + AVE = EVAVE.
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ EVAVE theo đúng thứ tự các ký tự của nó từ hình trên ?  Mỗi 1 ký tự E và ký tự V đều có thể được đọc 2 lần trong cùng 1 từ EVAVE.
 
 
538. HÃY CÙNG ĐỌC TOMAMOT  K  !
 
 

 
Tông đồ TOMA
(TOMA + AMOT = TOMAMOT)
Vị tông đồ đã nói :
 “Nếu tôi không thấy dấu đinh
ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và
 không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người,
tôi chẳng có tin” (Ga  20,25).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ TOMAMOT theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
 
539.  HÃY CÙNG ĐỌC ASE  K  !
 

 
Ông ASÊ
là 1 người con của ông Giacóp
do bà Dinpa sinh ra (St 30,6-8)
và là chi tộc của bà Anna,
người đã gặp Hài Nhi Giêsu trong
Đền Thánh (Lc 2,36).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ ASE trong hình vẽ trên ? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải, và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi ký tự A là khởi đầu và mỗi ký tự E là kết thúc.
 
 
540. HÃY CÙNG ĐỌC ADA  K  !
 
  
Bà ADA
là vợ của ông Laméc,
người sinh ra ông Giuvan,
ông tổ người chơi đàn thổi sáo
(St 4,17-24).
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ ADA trong hình vẽ trên ? Các ký tự trong từ phải đứng gần nhau theo chiều ngang, chiều dọc hoặc theo đường chéo.
 
Chú ý : Bất cứ ký tự A nào cũng có thể là ký tự đầu tiên hoặc ký tự cuối cùng của cùng 1 từ ADA.
 
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8
 
 521. HÃY CÙNG ĐỌC IMRI  J
 
Xét vị trí của những chữ  I  trong hình vẽ :
*      Chữ  I  ở vị trí trung tâm của hình vẽ : Nó nằm liền kề với 4 chữ M; mỗi chữ M lại liền kề với 3 chữ R, mỗi chữ R lại liền kề với 3 chữ  I  nữa. Vì vây có tất cả 36 cách đọc từ IMRI từ chữ  I  ở vị trí trung tâm trong hình vẽ.
 
*      Từ những chữ  I  ở 4 đỉnh sẽ không thể đọc được 1 từ  IMRI nào cả.
 
*      Chữ  I  ở trên cạnh của hình vẽ : Mỗi chữ  I  trên 1 cạnh bên của hình vẽ đều nằm liền kề với 1 chữ M, mà mỗi chữ M này lại nằm liền kề với 3 chữ  R; mỗi chữ R lại nằm liền kề với 3 chữ  I. vậy từ mỗi chữ I trên 1 cạnh của hình vẽ ta có 9 cách đọc từ  IMRI. Có tất cả 8 chữ I trên 4 cạnh nên sẽ có 9 x 8 = 72 cách đọc từ  IMRI  từ những chữ I này.
 
Vậy, trong cả hình vẽ có tổng cộng là 108 cách đọc IMRI.
 
522.  HÃY CÙNG ĐỌC GIUSE  J
 
Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  lại liền kề với 3 chữ U, trong đó :
 
        * 1 chữ U liền kề với 7 cụm SE;
        * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SE. Vậy số cách để đọc được từ GIUSE trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách.
 
523. HÃY CÙNG ĐỌC CALAC  J
 
Tính toán số cách đọc từ vị trí của những chữ L trong hình đã cho. Tất cả các chữ L tạo thành 1 hình thoi.
 
        * 4 chữ L tại 4 đỉnh của hình thoi đều nằm liền kề với 8 cụm AC. Qua 8 cụm LAC này có tất cả là :
        4 x 8 x 8 = 256 cách đọc từ CALAC.
 
        * 4 chữ L tại 4 cạnh của hình thoi đều nằm liền kề với 6 cụm AC. Qua 6 cụm LAC có 144 cách đọc từ CALAC.
 
Tổng cộng trong hình đã cho có tất cả 400 cách để đọc được từ CALAC.
 
524.  HÃY CÙNG ĐỌC NOE  J
 Bắt đầu từ chữ N tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ NOE (Vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ O duy nhất) nên có 4 cách đọc từ NOE từ 4 đỉnh.
 
Bắt đầu từ chữ N trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ NOE (Vì từ mỗi chữ N trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ O) nên có tất cả là 8 cách đọc từ NOE từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ NOE trong hình trên.
 
525.  HÃY CÙNG ĐỌC ENE  J
 
Chúng ta sẽ tính số những  từ ENE từ vị trí của những  chữ E trong hình vẽ :
 
*      Trung tâm : Chữ E ở trung tâm của hình vẽ liền kề với 4 chữ N, mà mỗi chữ U này liền kề với 4 chữ E khác, bạn có được 16 từ ENE.
 
*      Tại các đỉnh : Mỗi chữ E trên các đỉnh đều liền kề với 1 chữ N, từ đó bạn có được 4 cụm từ NE nên có tất cả 16 từ ENE.
 
*     Trên các cạnh : Mỗi chữ E trên 4 cạnh của hình thoi đều liền kề với 2 chữ N; mà mỗi chữ N lại liền kề với 4 chữ E khác nên từ mỗi chữ E trên các cạnh ta có 8 cách đọc ENE. Vì có 4 chữ E trên 4 cạnh nên sẽ có tất cả 8 x 4 = 32 cách đọc từ ENE từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng trong hình đã cho có : 16 + 16 + 32 = 64 cách đọc từ ENE.
 
526.  HÃY CÙNG ĐỌC NAVAN  J
 
Trước hết chúng ta đếm số lượng cụm từ VAN.
Chữ V liền kề với 4 chữ A, mà mỗi chữ A lại liền kề với 3 chữ N, nên ta có tất cả 12 cụm từ VAN.
 
Theo cách đếm tương tự ta có được 12 cụm từ NAV nên sẽ có tất cả 12 x 12 = 144 cách đọc cụm từ NAV và VAN. Vì 2 cụm từ này ghép lại thành 1 cụm từ NAVAN nên cũng có 144 cách đọc từ NAVAN trong hình đã cho.
 
527.   HÃY CÙNG ĐỌC SIMON  J
 
Mỗi chữ S trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  lại liền kề với 3 chữ M, trong đó :
 
        * 1 chữ M liền kề với 7 cụm ON;
        * 2 chữ M còn lại liền kề với 4 cụm ON. Vậy số cách để đọc được từ SIMON trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách.
 
528. HÃY CÙNG ĐỌC NAVAN  J
 
Tính toán số cách đọc từ vị trí của người chữ V trong hình đã cho. Tất cả các chữ V tạo thành 1 hình thoi.
 
        * 4 chữ V tại 4 đỉnh của hình thoi đều nằm liền kề với 8 cụm AN. Qua 8 cụm VAN này có tất cả là :
        4 x 8 x 8 = 256 cách đọc từ NAVAN.
 
        * 4 chữ V tại 4 cạnh của hình thoi đều nằm liền kề với 6 cụm AN. Qua 6 cụm VAN có 144 cách đọc từ NAVAN.
 
Tổng cộng trong hình đã cho có tất cả 400 cách để đọc được từ NAVAN.
 
529. HÃY CÙNG ĐỌC ETTE  J
 
Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ E có trong hình vẽ :
 
*      Ở trung tâm của hình vẽ : Chữ E ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ T (Tính theo cả hàng dọc và hàng ngang).  Thông qua mỗi chữ T đều hình thành nên 15 chữ ETTE, vì thế có tất cả 50 từ ETTE  từ chữ E ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ T khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ E ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ T này đều hình thành nên 12 từ ETTE nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ETTE nữa.
 
*      Ở các góc của hình vẽ : Từ mỗi chữ E ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ ETTE, cộng lại ta có thêm được 36 từ ETTE nữa.
 
*      Trên các cạnh của hình vẽ : Từ mỗi chữ E trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ETTE, từ đó ta có thêm 240 từ ETTE nữa.
 
Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :
60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ETTE.
 
530.  HÃY CÙNG ĐỌC EVE  J
 
Từ chữ V trung tâm : Chữ V liền kề với 8 chữ E, và từ EVE có 1 chữ V và 2 chữ E.
 
Vậy trong hình trên ta có :
(9 - 1)(9 - 2) = 56 cách đọc từ EVE.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...