THÁNH LỄ TẠ ƠN
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ BỔ NHIỆM CHA QUẢN XỨ TIÊN KHỞI GIÁO XỨ KRÔNGNÔ – GIÁO HẠT GIANG SƠN.
Sáng ngày 08.05.2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn, cộng đoàn dân Chúa giáo họ Krôngnô long trọng đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn công bố quyết định thành lập Giáo xứ Krôngnô và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Quốc Khánh làm Cha Quản xứ tiên khởi.
Đây là một dấu mốc lịch sử trọng đại đối với cộng đoàn Krôngnô sau bao năm tháng hình thành và phát triển từ giáo điểm, giáo họ cho đến hôm nay được chính thức nâng lên hàng Giáo xứ. Niềm vui ấy như vỡ òa trong lòng mỗi người con nơi miền đất truyền giáo này, bởi đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa thương ban cho cộng đoàn dân Chúa Krôngnô.
Cha Quản hạt Giang Sơn Giuse Nguyễn Văn Nghĩa long trọng công bố các Văn thư.
Thánh lễ bắt đầu lúc 9h30’ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Quản hạt Giang Sơn, cùng quý Cha trong Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Giáo xứ bạn, quý đại diện các tôn giáo bạn, quý cấp chính quyền, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo khách quý gần xa.
Trước Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Krôngnô đã có bài diễn văn chào mừng, đồng thời sơ lược quá trình hình thành và phát triển của cộng đoàn Krôngnô qua từng giai đoạn lịch sử.
Tiếp đến là nghi thức công bố quyết định thành lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi. Cha tân Quản xứ Giuse Nguyễn Quốc Khánh trình Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận về việc nâng Giáo họ Krôngnô lên hàng Giáo xứ và quyết định bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi. Sau đó, Cha Quản hạt Giang Sơn Giuse Nguyễn Văn Nghĩa long trọng công bố các Văn thư trước toàn thể cộng đoàn.
Trong niềm vui dâng trào, tiếng vỗ tay, tiếng cồng chiêng vang vọng khắp khuôn viên nhà thờ như diễn tả tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa. Bao thế hệ giáo dân Krôngnô hôm nay được chứng kiến thời khắc thiêng liêng và đáng nhớ của cộng đoàn mình.

Cha tân Quản xứ quỳ trước bàn thờ, tuyên xưng Đức tin
Sau nghi thức công bố, Cha tân Quản xứ quỳ trước bàn thờ, tuyên xưng Đức tin và lặp lại lời hứa khi chịu chức Linh mục trước Đức Giám mục và cộng đoàn.
Đỉnh cao của Thánh lễ là phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ Tin Mừng và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ hôm nay với “niềm vui ba trong một”: Thành lập Giáo xứ – Bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi – Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của Giáo xứ. Ngài đã cắt nghĩa cùng cộng đoàn rõ hơn về Tử Đạo đơn giản và gần gũi hơn. Đó chính là sống để làm chứng nhân cho Chúa, cho Tin Mừng, cho nhân đức tin Kito giáo của cha ông. Chúng ta tự hào là con cháu của Cha ông ta đã tử vì đạo, nhưng niềm tự hào ấy phải được thể hiện bằng cách tiếp bước cha ông xưa ngay trong môi trường ta đang sống, trong gia đình mình. Ngày nay tử đạo không phải là máu chảy đầu rơi như xưa kia, mà đon giản chỉ là chết đi những thói hư tật xấu, tử đạo qua đời sống hàng ngày của chúng ta. Tử đạo liên tục trong cuộc đờ thật không dễ. . . Tử đạo đi đôi với tự hiến tất cả vì Chúa…
Đức Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ Tin Mừng.
Ngài chia sẻ rằng: “Ngày nay, tử đạo không còn là máu chảy đầu rơi như thuở xưa, nhưng là biết chết đi những thói hư tật xấu, biết hy sinh và sống chứng nhân cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Chúng ta tự hào là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhưng niềm tự hào ấy cần được tiếp nối bằng đời sống đức tin, bằng sự dấn thân và tự hiến cho Chúa.”
Đức Cha cũng đúc kết bài chia sẻ bằng ba chữ T bầy ý nghĩa: “TỰ HÀO – TIẾP BƯỚC – TỰ HIẾN.”


Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha tân Quản xứ Giuse Nguyễn Quốc Khánh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý cấp chính quyền, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Cha cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho Giáo xứ Krôngnô trong ngày trọng đại này.

Sau Thánh lễ, Đức Cha Gioan Baotixita đã có đôi lời huấn từ với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Krôngnô. Ngài chia sẻ về mối duyên đặc biệt của mình với vùng đất Krôngnô, nơi đầu tiên ngài đến thăm mục vụ khi vừa nhận sứ vụ Giám mục Giáo phận. Đây cũng là lần thứ tư Đức Cha trở lại với cộng đoàn nơi đây.
Đức Cha nhắn nhủ Cha Quản xứ cùng cộng đoàn luôn sống hiệp nhất, yêu thương và đồng hành với nhau trong mọi sinh hoạt mục vụ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Cha xứ như “sợi dây kết nối” mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ, để hiệp xây dựng cộng đoàn ngày càng phát triển vững mạnh trong tình yêu Chúa Kitô.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng chung chia bữa cơm Agape trong bầu khí huynh đệ, thân tình và thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” mang đậm bản sắc vùng cao nguyên, tạo nên bầu khí vui tươi và ấm áp tình gia đình giáo xứ.
ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ KRÔNGNÔ
Vào khoảng thập niên 1960, các nhà truyền giáo đã vượt suối băng rừng đem ánh sáng Tin Mừng đến vùng đất Krôngnô còn nhiều hoang sơ. Những năm 1963 – 1964, Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh được sai đến chăm sóc mục vụ các giáo họ Lạc Thiện, Quảng Trạch và Thâm Trạch. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh và an ninh bất ổn, nhiều giáo dân phải di dời đến nơi khác sinh sống. Dẫu vậy, ngọn lửa Đức tin nơi mảnh đất này vẫn âm thầm được gìn giữ qua bao thế hệ.
Ngày 15.12.2014, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – đã đến thăm mục vụ Krôngnô và ban Bí tích Thêm sức cho 194 người lớn nhỏ. Khi ấy, nhà nguyện chỉ là mái lều tạm đơn sơ giữa vùng truyền giáo nghèo khó, nhưng chính chuyến viếng thăm ấy đã khơi lên niềm hy vọng và sức sống mới cho cộng đoàn.
Ngày 28.12.2018, Giáo điểm Krôngnô được nâng lên hàng Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Giang Sơn và Cha Gioan Baotixita Trịnh Đình Thế được bổ nhiệm chăm sóc mục vụ.
Ngày 26.02.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã về làm phép khánh thành nhà thờ và tháp chuông Giáo họ Krôngnô.
Ngày 24.04.2025, Cha Giuse Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Giáo họ; tiếp đó ngày 18.06.2025, Cha phó Antôn Trần Đình Long được sai đến cộng tác mục vụ.
Ngày 10.03.2026, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chính thức ký Văn thư thành lập Giáo xứ Krôngnô và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Quang Khánh làm Quản xứ tiên khởi.
Đây thực sự là niềm vui lớn lao và là hồng ân đặc biệt Thiên Chúa dành cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Krôngnô.
Với tâm tình “uống nước nhớ nguồn”, cộng đoàn Giáo xứ Krôngnô xin hết lòng tri ân:
- Quý Đức Cha Giáo phận qua các thời kỳ;
- Cha cố Gioan Baotixita – người đã khai mở và đặt nền móng cho Giáo họ;
- Quý Cha chính, phó xứ qua các thời kỳ;
- Quý cấp chính quyền, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ cộng đoàn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Krôngnô, để cộng đoàn luôn hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng, đặc biệt cho anh chị em đồng bào dân tộc trên cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận Ban Mê Thuột.
Đức Cha Gioan Baotixita - Quý Cha chụp hình lưu niệm cùng cộng đoàn
Maria Ngọc Minh.